Giấu tiền thừa, lừa người bán

Cập nhật, 07:57, Thứ Năm, 28/04/2016 (GMT+7)

Lợi dụng chỗ mua bán đông người, Trần Thị Hồng (SN 1964- trú ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước- Tiền Giang) dùng tiền mệnh giá lớn mua hàng có giá trị thấp cho người bán thối lại rồi giấu bớt tiền thừa để đòi thêm.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Trần Thị Hồng đến một số tỉnh khu vực ĐBSCL thực hiện hành vi lừa đảo và đã 2 lần bị bắt nhưng không từ bỏ.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 21/8/2014, Hồng đi từ Tiền Giang đến TP Vĩnh Long, ghé tiệm bánh của chị Lê Thị Nghĩa trên đường Đoàn Thị Điểm (Phường 1) mua hộp bánh giá 35.000đ và trả bằng tờ tiền 500.000đ.

Sau khi thối lại cho Hồng 465.000đ, chị Nghĩa tiếp tục bán cho những khách hàng khác. Lợi dụng lúc chị Nghĩa không để ý, Hồng lấy 200.000đ giấu vào người rồi nói “chị thối thiếu tiền” và đưa mấy tờ tiền cho chị Nghĩa xem. Chị Nghĩa không nghi ngờ đưa thêm cho Hồng 200.000đ.

Vụ đầu trót lọt, Hồng tiếp tục đến tiệm điện của anh Lương Thanh Hải ở gần đó mua 1 phích cắm và ổ điện trị giá 20.000đ. Lần này, Hồng cũng đưa tờ 500.000đ và được anh Hải thối lại 480.000đ. Hồng lấy 200.000đ giấu rồi nói anh Hải thối thiếu nên anh Hải đưa thêm 200.000đ.

Sau đó, Hồng đến chỗ bán chim cảnh của anh Nguyễn Thanh Tuấn trên đường Nguyễn Thị Út, mua bịch thức ăn cho chim giá 20.000đ và đưa anh Tuấn 500.000đ. Khi anh Tuấn thối tiền, Hồng cũng giấu 200.000đ rồi nói anh Tuấn thối thiếu, yêu cầu đưa thêm. Anh Tuấn không đồng ý dẫn đến 2 bên cự cãi. Lúc này, có người nhìn thấy và nói cho anh Tuấn biết hành vi gian dối của Hồng nên anh Tuấn báo Công an Phường 1.

Tại cơ quan công an, Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo nêu trên nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trần Thị Hồng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Năm 2011, Hồng từng bị bắt đi tù về tội lừa đảo, chưa được xóa án tích. Đến năm 2014, Hồng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo ở các tỉnh Long An, Vĩnh Long nên ngày 12/8/2015, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Trần Thị Hồng 1 năm tù giam. Ngày 14/4/2016, Hồng được trích xuất từ Trại giam Long Hòa (thuộc Tổng cục VIII- Bộ Công an) về Vĩnh Long để tham dự phiên tòa xét xử hành vi lừa 3 bị hại ở Vĩnh Long.

Do Hồng đã có tiền án tội lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, thể hiện sự xem thường pháp luật, không ăn năn, hối cải nên mức phạt kiểm sát viên đề nghị từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng là chưa tương xứng với hành vi Hồng đã gây ra và cần xử mức án cao hơn để Hồng có đủ thời gian học tập, cải tạo.

HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Thị Hồng 2 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt với bản án ngày 12/8/2015 của TAND tỉnh Long An buộc Hồng phải chấp hành chung là 3 năm tù giam.

 

 

Tại khoản 1, Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau:

 

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG