Tên trộm vào tù như... đi chợ

Cập nhật, 05:51, Thứ Năm, 05/11/2015 (GMT+7)

Vào tù ra khám như… đi chợ nên “chúa chổm” Nguyễn Hữu Lượm (SN 1979- hộ khẩu thường trú ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc- Đồng Nai) bịa ra 4 tên họ khác nhau nhằm che đậy nhân thân nhiều tiền án của mình.

Ngoài cái tên Nguyễn Hữu Lượm cha mẹ đặt cho, người thanh niên này còn có nhiều tên khác như Nguyễn Văn Long, Ngô Tôn Phương, Lê Nhựt Hào và ở mỗi địa phương anh ta đến “làm ăn”, từng cái tên nói trên được sử dụng để nhân thân vào tù ra khám không bị phát hiện.

Từ năm 1996- 2009, Lượm 7 lần bị TAND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và TP Vĩnh Long xử phạt tổng cộng 17 năm 1 tháng tù giam tội trộm cắp và lừa đảo nhưng không tu chí sửa đổi làm người lương thiện.

Tháng 4/2015, sau khi chấp hành xong bản án 6 năm tù giam tội trộm, Lượm tiếp tục đến địa bàn TP Vĩnh Long tìm trộm tài sản.

Tối 28/4/2015, Lượm đi bộ trên QL80 hướng từ TP Vĩnh Long về TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Đến khoảng 3 giờ sáng 29/4/2015, Lượm phát hiện tịnh xá Ngọc Chơn (ở ấp Tân Phú, xã Tân Hòa) đang sửa chữa, không có cửa liền lẻn vào lấy trộm một xe đạp chạy đến khu vực ấp Mỹ Phú (xã Tân Hội).

Ngang nhà bà Nguyễn Thị Kim Cương, Lượm thấy cửa sau không đóng nên dựng xe đạp bên ngoài rồi lẻn vào nhà bếp lấy dao Thái Lan định rạch mùng tìm tài sản thì nghe tiếng trẻ con khóc. Lượm sợ bị phát hiện nên bỏ sang qua nhà ở gần đó (nhà ông Trần Văn Bảo Bình).

Nhìn qua cửa sổ thấy ông Bình đang ngủ say, trong nhà có 3 xe gắn máy, Lượm dùng tay bẻ cong thanh sắt cửa sổ chui vào lấy một điện thoại di động hiệu MTO rồi tiếp tục lấy chùm chìa khóa chủ nhà để sẵn trên bàn mở cửa dẫn xe Future biển số 64C1-13056 ra ngoài (bên trong cốp xe có giấy đăng ký và sổ bảo hành xe). Lượm dùng chìa khóa vừa lấy tra vào ổ khóa khởi động xe 64C1-13056 chạy về Bến Tre tìm nơi tiêu thụ.

Khoảng 23 giờ ngày 29/4/2015, Lượm vào một tiệm gội đầu ở xã Sơn Đông (TP Bến Tre) gạ cầm xe 64C1-13056 nhưng chủ tiệm nghi ngờ điện báo Công an xã Sơn Đông đến kiểm tra, bắt giữ Lượm cùng tang vật.

Kết luận định giá xe gắn máy 64C1-13056 trị giá 21,7 triệu đồng; xe đạp 150.000đ; tổng giá trị tài sản Lượm lấy cắp hơn 21,8 triệu đồng. Riêng điện thoại di động hiệu MTO đã qua sử dụng, Lượm khai làm rơi mất trên đường về Bến Tre, không thu hồi được nên không có cơ sở định giá.

Khi thực hiện hàng loạt vụ trộm nêu trên, Nguyễn Hữu Lượm có 7 tiền án chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lượm về hành vi trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Lượm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, hứa không tái phạm và tỏ ra ăn năn, hối cải “y chang” những lần ra tòa trước đó: Để có tiền tiêu xài, Lượm đã thực hiện hàng loạt vụ trộm nêu trên và nhận thức được đó là việc làm sai trái nhưng vẫn cố ý vi phạm với mong muốn có được tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài mà không phải lao động.

Xét bị cáo có nhiều tiền án chưa được xóa án tích nhưng không ăn năn, hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần trong thời gian ngắn, là tình tiết tăng nặng cần phải xử nghiêm. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Lượm 3 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG