Bắt quả tang ổ mại dâm trá hình

Cập nhật, 10:12, Thứ Tư, 20/08/2014 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Công an huyện Long Hồ kiểm tra, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi “mua, bán dâm” tại quán cà phê Thúy Quỳnh (số 141G/9, đường Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ).

Chủ quán cà phê trá hình này là cặp vợ chồng Đặng Hữu Bình (SN 1985, ngụ ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ) và Quan Thị Đào (1981, ngụ ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Quân, huyện Đầm Dơi- Cà Mau).

Đặng Hữu Bình khai nhận, vợ chồng y dùng quán cà phê này để làm nơi tổ chức bán dâm và môi giới mại dâm từ khoảng tháng 6/2014 đến nay và kiêm luôn việc nuôi chứa gái mại dâm. Quán cà phê của Bình thường xuyên có từ 2 gái mại dâm sẵn sàng tiếp khách.

Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm, Bình sẽ điều gái và trực tiếp thu tiền của khách. Giá mỗi lần đi khách là 300.000đ, Bình thu mỗi suất 30.000đ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

HOÀNG THÂN- QUỐC TRUNG (CAVL)