Nông dân Sa Đéc hoàn tất xuống giống cúc mâm xôi

Cập nhật, 08:33, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

 

Cúc mâm xôi là một trong những loài hoa được ưa chuộng hàng đầu trong dịp tết.
Cúc mâm xôi là một trong những loài hoa được ưa chuộng hàng đầu trong dịp tết.

Vốn là giống hoa khó trồng và có thời gian gieo trồng kéo dài gần 6 tháng, cúc mâm xôi được bà con nông dân làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) chọn xuống giống trước tiên, khởi đầu cho vụ hoa xuân 2020.

Từ thắng lợi của vụ hoa Tết 2019, năm nay, anh Trần Duy Toàn (ở ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông- TP Sa Đéc) tiếp tục trồng hơn 6.000 cây cúc mâm xôi để phục vụ thị trường Tết 2020. Theo anh Toàn, năm nay đầu vụ giá cả vật tư như phân rơm, tre, trúc và giỏ nhựa không tăng nhiều so với mọi năm, nên tương đối thuận lợi cho người trồng.

Tuy nhiên, thời điểm cây vừa xuống giống xuất hiện mưa bão nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng cây con, hiện tại cây đã hơn 10 ngày tuổi, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc để cây phát triển.

Năm nay, dự kiến nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa cúc mâm xôi.

Tin, ảnh: NGỌC LIỄU