Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện Tết Mậu Tuất

Cập nhật, 14:13, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

 

Tại lễ hội hoa xuân 2017, TP Sa Đéc thu hút nhiều lượt khách tham quan.
Tại lễ hội hoa xuân 2017, TP Sa Đéc thu hút nhiều lượt khách tham quan.

Lễ hội hoa xuân 2018 tại TP. Sa Đéc dự kiến được tổ chức vào khoảng tuần cuối tháng 1/2018 với trên 10 chuỗi hoạt động tiêu biểu như:

Chương trình khai mạc Lễ hội hoa xuân, Hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Đồng Tháp, hội thi trưng bày sinh vật cảnh, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, hội thi chế biến món ngon từ bột gạo, hội thi duyên dáng phụ nữ làng hoa, trang trí tiểu cảnh hoa tại đường hoa và Công viên Sa Đéc...

Song song với Lễ hội hoa xuân là Tuần lễ Văn hóa – Du lịch với chủ đề “Hành trình kết nối văn hóa Phương Nam” sẽ được tổ chức từ ngày 24/1- 31/1/2018.

Địa điểm tổ chức là Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Dự kiến sẽ có nhiều hoạt động: khu gian hàng ẩm thực phục vụ các món ăn truyền thống miền Tây Nam bộ; phiên chợ Nông nghiệp xanh; triển lãm và trình diễn làng nghề thủ công gồm dệt chiếu, đan lục bình, lợp mỹ nghệ, …; liên hoan hò và hát dân ca Đồng Tháp; Hội thi múa lân sư rồng…

Bên cạnh, Đồng Tháp triển khai dự án Phố đi bộ, nhằm tạo điểm nhấn cho thành phố, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Dự kiến, sẽ có khoảng 180 quầy hàng bán đặc sản, quà lưu niệm, thức ăn nhanh được bố trí 02 bên đường của Phố đi bộ; hoạt động từ 18 giờ - 22 giờ hằng ngày.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN