Cúc tiger hút hàng, sốt giá

Cập nhật, 14:51, Thứ Hai, 29/05/2017 (GMT+7)

 

Lượng khách tìm mua đã tăng nhiều vào sáng nay.
Lượng khách tìm mua đã tăng nhiều vào sáng nay.

Vào thời điểm tết Đoan Ngọ, giá các mặt hàng hoa tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) có chiều hướng tăng cao so với ngày thường. Riêng cúc tiger đã không còn hàng để cung ứng cho thị trường vì thương lái từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ bao tiêu hầu như toàn bộ diện tích từ trước đó nửa tháng.

Nhiều bà con trồng cúc tiger ở đây cho biết, năm nay thời tiết thất thường nên gặp rất khó khăn trong việc xử lý ra hoa ngay đúng tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, bù lại giá bán khá cao, hiện thương lái đến tận vườn mua hoa với giá từ 4.000- 5.000 đ/cây.

Chú Năm Ơn- người dân trồng hoa ở Sa Đéc cho hay, với giá như hiện tại người nông dân có lãi gần  2.000 đ/cây

Còn tại chợ Vĩnh Long, giá các loại hoa vẫn ổn định, không có sự chênh lệch so với trước đó. Cụ thể: cúc có giá từ 12.000- 13.000 đ/bó, cúc lưới 30.000- 35.000 đ/bó, cát tường 35.000 đ/bó, huệ 50.000 đ/chục, hoa ly 100.000- 130.000 đ/bó.

“Hoa này lấy ở Đà Lạt nên giá vẫn ổn định. Mấy ngày này ai cũng nhập hoa về nhiều để bán. Từ sáng đến giờ khách mua đã tăng lên rất nhiều, nhưng ngày mai còn nhiều hơn nữa”- cô Út- tiểu thương bán hoa tại chợ Vĩnh Long cho hay.

Tin, ảnh: NGỌC LIỄU