Ngắm chợ nổi ngày Tết ở miền Tây

Cập nhật, 09:58, Thứ Ba, 31/01/2017 (GMT+7)

Nét độc đáo nhất ở vùng sông nước miền Tây là các chợ nổi trôi lềnh bềnh trên sông buôn bán sầm uất chẳng thua gì các chợ ở trên bờ. Đặc biệt vào những ngày gần Tết (từ 20 đến 30 Tết) chợ càng đông.

Hàng ngàn chiếc xuồng ghe lớn nhỏ khắp nơi tụ về chợ nổi để trao đổi hàng hóa kéo dài 2-3km trên những khúc sông tạo nên không khí mua bán rất sôi động.

Các chợ nổi ở Miền Tây được nhiều người biết đến nhất như chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), chợ Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang) chợ nổi Long Xuyên, Châu Đốc (An Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng)…

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp xuồng ghe tấp nập trong ngày Tết 2017
Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp xuồng ghe tấp nập trong ngày Tết 2017

 

 

 Trong những ngày Tết chợ nổi trên sông càng náo nhiệt, gấp 3-4 lần ngày thường.
Trong những ngày Tết chợ nổi trên sông càng náo nhiệt, gấp 3-4 lần ngày thường.

 

Các phương tiện di chuyển trên chợ nổi chủ yếu là xuồng, ghe chở đầy nông sản.
Các phương tiện di chuyển trên chợ nổi chủ yếu là xuồng, ghe chở đầy nông sản.

 

 

 

Hoa mang ra chợ nổi bán trong những ngày xuân về.
Hoa mang ra chợ nổi bán trong những ngày xuân về.

 

Nhà vườn miền Tây mang trái cây ra chợ bán bằng xuồng ghe tự có trong nhà.
Nhà vườn miền Tây mang trái cây ra chợ bán bằng xuồng ghe tự có trong nhà.

 

 Dưa hấu là loại quả được trồng và tiêu thụ nhiều nhất trong ngày Tết. Những chủ vườn trồng dưa hấu tết thu hoạch trái mang ra chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) bán cho các bạn hàng để đem đi các chợ lẻ trong vùng nông thôn.
Dưa hấu là loại quả được trồng và tiêu thụ nhiều nhất trong ngày Tết. Những chủ vườn trồng dưa hấu tết thu hoạch trái mang ra chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) bán cho các bạn hàng để đem đi các chợ lẻ trong vùng nông thôn.

 

 Trao đổi mua bán nông sản giữa bồng bềnh sông nước.
Trao đổi mua bán nông sản giữa bồng bềnh sông nước.

 

 Trao đổi mua bán nông sản giữa bồng bềnh sông nước.
 

 

Nhà vườn mang nông sản ra chợ nổi bán, vừa tiện lợi vừa dễ bán.
Nhà vườn mang nông sản ra chợ nổi bán, vừa tiện lợi vừa dễ bán.

 

Đặc biệt các chợ mua bán trên sông giá cả thường rẻ hơn chút đỉnh so với các chợ trên bờ. Vì đa phần nông sản do họ tự trồng mang ra chợ bán, nên không qua trung gian
Đặc biệt các chợ mua bán trên sông giá cả thường rẻ hơn chút đỉnh so với các chợ trên bờ. Vì đa phần nông sản do họ tự trồng mang ra chợ bán, nên không qua trung gian

 

Treo cây bẹo trước ghe là hình thức ghe nào treo thứ nào là bán thứ đó thay lời rao bán hàng. Đây là nét văn hóa bao đời ở chợ nổi trên sông nước miền Tây.
Treo cây bẹo trước ghe là hình thức ghe nào treo thứ nào là bán thứ đó thay lời rao bán hàng. Đây là nét văn hóa bao đời ở chợ nổi trên sông nước miền Tây.

 

 

 

 


 

Các thương buôn tất bật hàng hóa mua bán trao đổi để kịp chuyến hàng chở đi bán Tết.
Các thương buôn tất bật hàng hóa mua bán trao đổi để kịp chuyến hàng chở đi bán Tết.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp Việt Nam)