Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh ở các tỉnh ĐBSCL

Cập nhật, 07:03, Thứ Bảy, 21/11/2015 (GMT+7)

Được sự chỉ đạo của Bộ Công an và quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 tại Cụm thi đua số 9 gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh ngày càng có chất lượng, vững chắc, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phổ biến và nhân rộng.

Trong cụm hiện có trên 500 mô hình và hơn 1.340 CLB phòng, chống tội phạm đang hoạt động.

Tiêu biểu như: Công an Hậu Giang “Cổng rào an ninh trật tự (ANTT), gắn với nhân dân tự quản về ANTT và tuyến đường an toàn giao thông”; Công an Kiên Giang “Tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội”; Công an Bạc Liêu “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”; Công an Sóc Trăng “Tự quản về ANTT”; Công an Cà Mau “Khu dân cư an toàn về ANTT”; Công an An Giang “Xã- thị trấn tự quản về an toàn giao thông”; Công an Vĩnh Long “Quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”; Công an Trà Vinh “CLB tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Lê Văn Út- Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Cụm trưởng thi đua: Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, phục vụ có hiệu quả trong xây dựng và phát triển nông thôn mới năm 2015.

TRẦN ÚT