|
+ Chuẩn bị thực hiện trên 250 công trình thủy lợi chống hạn, mặn
 |
|
Tích cực nạo vét kinh, mương chống hạn. | Theo dự báo, mùa khô năm nay, khô hạn có khả năng kéo dài cho đến trung tuần tháng 4/2010 do ảnh hưởng của hiện tương El Nino. Lượng mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm, mực nước trên sông và kinh rạch xuống khá thấp gây nên tình trạng thiếu nước ngọt cho sản xuất và dân sinh. Ngành nông nghiệp và PTNT dự báo: 23.599 ha đất canh tác trong tỉnh có khả năng bị hạn (trung bình từ 5- 6 đợt thiếu nước), trong đó có 10.034 ha đất ruộng và 13.565 ha đất vườn (tập trung ở dãy đất có cao độ từ 1,2m- 1,4m dọc 2 bên sông Tiền, sông Hậu và những kinh trục lớn, những vùng đất ruộng có cao độ từ 1m- 1,2m ở xa sông lớn). Ngoài ra, 5.000 ha ở vùng giáp sông Cổ Chiên thuộc huyện Vũng Liêm có khả năng nằm trong biên mặn xấp xỉ 4%0 (phần ngàn) và 3.000 ha vùng giáp sông Hậu của huyện Trà Ôn nằm trong biên chịu ảnh hưởng biên mặn 2%0.
Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn, mặn cho số diện tích lúa Đông Xuân chưa thu hoạch, 60.000 ha lúa Hè Thu sắp xuống giống tới đây, 46.000 ha cây lâu năm, khoảng 34.510 ha rau màu và tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho vùng dân cư nội đồng, xa các trạm cấp nước tập trung, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có kế hoạch thủy lợi phục vụ chống hạn, mặn trong mùa khô năm nay. Theo đó, ngành sẽ nạo vét, nâng cấp, sửa chữa 257 công trình thủy lợi chống hạn, mặn có chiều dài trên 264.300m và nguồn vốn đầu tư khoảng 14,161 tỉ đồng. Trong đó, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh sẽ huy động trên 29.000 ngày công lao động thực hiện 175 công trình thủy lợi nhỏ nội đồng.
Tin, ảnh: TRUNG CHÁNH (TP Vĩnh Long)
|