|
Kết thúc 2 ngày làm việc tại Vĩnh Long, sáng 29/10/2009, bà Đặng Thị Bích Thuận- Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát của Tổng cục Dân số (DS)- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đã có buổi làm việc đánh giá tình hình xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2009; tiến độ triển khai chiến dịch truyền thông và tình hình quản lý hậu cần phương tiện tránh thai; tình hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ 3 cấp sau khi chia tách, sáp nhập ở Vĩnh Long.
 |
Bà Đặng Thị Bích Thuận (thứ 2 từ trái sang) đang trao đổi cùng các cán bộ Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh. | Sau một ngày khảo sát thực tế ở xã Trung Hiệp và Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vũng Liêm, đoàn kiểm tra đã được những người làm công tác DS ở cơ sở báo cáo thành tích và gởi gắm nhiều nguyện vọng. Tại xã Trung Hiệp- xã có mức sinh cao của huyện Vũng Liêm, thời gian qua đã cố gắng kết hợp cùng các ngành đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ. Qua đó, nâng số cặp vợ chồng tham gia các biện pháp tránh thai (BPTT) trong toàn xã lên 86,75 %, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã hiện giảm dưới mức 2% (của huyện là 1,79%). Tính đến quý 3/2009, mức sinh ở Vũng Liêm giảm còn 11,84%o, mức giảm sinh của tỉnh là 0,6%o. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đến nay đã có 100% cán bộ chuyên trách (CBCT) được chuyển sang là thành viên của trạm y tế. Riêng số cán bộ DS xã không đủ điều kiện tuyển dụng phải nghỉ việc được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Dịp này, những người làm công tác DS ở cơ sở đề nghị Tổng cục DS nên xem xét lại chế độ thù lao cho CBCT và cộng tác viên DS; cần có kế hoạch đào tạo, sớm đưa CBCT vào biên chế của trạm y tế và đề nghị Trung ương giải quyết cho số CBCT tuy không đủ điều kiện vào biên chế nhưng tuổi đời còn trẻ, năng lực tốt có thể phục vụ lâu dài cho ngành DS,...
Thay mặt Tổng cục DS-KHHGĐ, bà Đặng Thị Bích Thuận đã ghi nhận những kiến nghị trên và đánh giá cao sự cố gắng cũng như những kết quả mà đội ngũ làm công tác DS ở Vĩnh Long nói chung và xã Trung Hiệp, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vũng Liêm nói riêng, đã góp phần đáng kể vào thành tích chung của ngành DS cả nước (ảnh). Tuy nhiên, để việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ đạt hiệu quả cao hơn, những người làm công tác DS ở Vĩnh Long nên tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của mình và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại địa phương. Đặc biệt, không được xem nhẹ công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về DS-KHHGĐ.
Tin, ảnh: TRINH TUYỀN
|