|
Theo chỉ tiêu pháp lệnh năm 2009, huyện Long Hồ có tổng số thu là 33,4 tỉ đồng; trong đó phần thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (CTNNQD) là 23,950 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2009, Long Hồ đã thu đạt 78,7% chỉ tiêu; trong đó thuế CTN, đạt 73,4% kế hoạch. Như vậy, nếu so cùng kỳ năm 2008, trong lúc tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 trên địa bàn tiếp tục gặp khó khăn, do tác động suy thoái kinh tế trong và ngoài nước, thì tiến độ và kết quả thu của riêng nguồn thuế CTN huyện này tăng, dù chưa như mong đợi. Song, đạt được kết quả trên đây, nhất là hạn chế tồn đọng nợ thuế, cũng phần nào nói lên đã có sự cố gắng rất lớn của địa phương.
 |
Kiểm tra, khảo sát hộ sản xuất kinh doanh trước khi lập bộ thuế là cách làm được đồng tình vì không mang tính áp đặt. Ảnh: BÁCH THẢO (TP Vĩnh Long) | Nói về công tác thuế năm 2009, anh Nguyễn Văn Phích- Chi cục trưởng Chi cục Thuế Long Hồ cho biết: “Phải nói là năm nay ở trên đã ban hành rất nhiều văn bản nói về công tác thuế và cũng từ chỗ xác định “đầu xuôi đuôi lọt”; mà từ đầu năm đến nay, Long Hồ đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền vận động, tư vấn các văn bản liên quan trong công tác thuế đến các đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế”. Bằng chứng là từ đầu năm đến nay, Long Hồ đã tổ chức được 10 cuộc tuyên truyền, có gần 60 đối tượng tham dự; tuyên truyền qua các đài, trạm truyền thanh trên địa bàn, với tổng thời lượng hơn 300 phút về các văn bản liên quan đến thuế. Bên cạnh đó, chi cục còn tư vấn trực tiếp 37 lượt, 29 lượt qua điện thoại mà các đối tượng chịu thuế cần tìm hiểu thêm về luật thuế và các văn bản khác liên quan.
Một cách làm mới trong công tác thuế năm 2009 ở Long Hồ là ngành thuế đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương ngay vào đầu năm, khi tiến hành lập bộ thuế. Mới ở chỗ, chi cục kiểm tra xác định từng ngành hàng, từng hộ sản xuất kinh doanh rồi mới lập bộ. Bằng cách làm ấy, khi lập bộ có không ít trường hợp hộ sản xuất kinh doanh có số nộp thấp hơn năm 2008, nhất là ở ngành hàng kinh doanh vải và quần áo may sẵn. Ngược lại, cũng có một số ngành hàng đối tượng nộp thuế có số thu tăng cao. Nhờ cách làm vừa hợp lý vừa công bằng ấy, đến giờ này Long Hồ không còn tình trạng khiếu nại của những đối tượng chịu thuế sau khi nhận được giấy báo thuế như những năm trước.
Cũng nhờ đó, chẳng những Long Hồ hạn chế đáng kể phần phát sinh nợ thuế mới mà còn có thêm khá nhiều hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa hết khó khăn.
Về số thuế còn lại cần phải thu để hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh năm 2009, anh Nguyễn Văn Phích cho biết thêm: “Với tiến độ thu hơn 1 tỉ đồng thì 3 tháng còn lại của năm nay Long Hồ khó mà hoàn thành được chỉ tiêu nếu không có được quyết tâm cao và có những giải pháp tích cực”. Do vậy, ngoài việc cố gắng tối đa, hạn chế nợ thuế phát sinh mới và tập trung thu nợ thuế tồn đọng cũ, thì tới đây Long Hồ sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra việc trốn thuế và việc bỏ sót các nguồn thu phát sinh mới trên địa bàn. Để làm tốt những giải pháp trên đây, riêng ngành thuế sẽ tiếp tục phát động toàn đơn vị thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí” và “Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, bằng những việc làm cụ thể từng thành viên trong cơ quan như đăng ký- anh Phích cho biết.
Là một trong 2 huyện và thành phố trong tỉnh hiện còn tồn đọng lớn về nợ thuế, song với quyết tâm và giải pháp trên cho thấy công tác thuế ở Long Hồ năm nay cũng sẽ cùng ngành thuế tỉnh nhà về đích.
|