Vĩnh Long tham gia kết nối cung cầu khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Cập nhật, 05:45, Thứ Ba, 06/08/2019 (GMT+7)

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương), Vĩnh Long sẽ tham gia hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Vĩnh Long- Gia Lai và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, diễn ra từ ngày 14- 15/8/2019.

Tham gia kết nối lần này Vĩnh Long có các mặt hàng là sản phẩm thế mạnh và tiêu biểu của tỉnh như: gạo, cam sành, thanh long, trà linh chi, trứng muối, trứng bắc thảo, bánh ngọt từ khoai lang, đồ chơi gỗ,…

Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai, đến nay đã có khoảng 20 tỉnh- thành tại khu vực miền Trung và miền Nam đăng ký tham gia hội nghị. Trong đó, có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã uy tín, có năng lực cung ứng.

Đây là hội nghị nhằm tăng cường liên kết giữa các vùng miền, trao đổi thông tin và hợp tác tiêu thụ hàng hóa.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thêm cơ hội tìm hiểu về nhu cầu của thị trường, phương thức, tiêu chuẩn thu mua của các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, các nhà phân phối, tiêu thụ giữa các địa phương; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ.

THẢO NGUYÊN