Doanh nghiệp mở rộng quảng bá sản phẩm ra nước ngoài

Cập nhật, 14:17, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

Ông Hồ Trung Nghĩa- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) cho biết, năm 2016 nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tham gia mở rộng giao thương, giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh tại nhiều nước.

Qua đó, đã có nhiều doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua bán, kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực chế biến thực phẩm, thương mại.

Cụ thể, trong chuyến tham gia hội chợ thủy sản tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào cuối tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp Vĩnh Long đã tiếp xúc gần 30 doanh nghiệp nước sở tại. Công ty Thủy sản Phước Anh đã thỏa thuận cung cấp hàng hóa cho 5 doanh nghiệp tại đây. Và trung tuần tháng 10, nhiều doanh nghiệp còn tham gia xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại Liên bang Nga.

Qua đó, dự kiến trong tháng 3/2017 này, một công ty của Nga sẽ xúc tiến mua gạo của Công ty Phước Thành IV mỗi tháng từ 500- 1.000 tấn.

Cũng chuyến đi này, Công ty CP Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long cũng đã ký thỏa thuận cung ứng hàng hóa cho hệ thống siêu thị IKEA của Nga.

HOÀNG MINH