Thị trường trang trí tết: Mẫu mã đẹp, giá tăng nhẹ

Cập nhật, 09:12, Thứ Sáu, 25/01/2019 (GMT+7)

 

Càng cận tết, thị trường trang trí tết càng trở nên nhộn nhịp hơn, với nhiều sản phẩm phong phú chủng loại, đa dạng màu sắc (ảnh).

Theo các chủ cửa hàng, năm nay thị trường trang trí tết khởi động sớm hơn mọi năm. Các sản phẩm được cải tiến về mẫu mã, giá bán tăng nhẹ. Những mặt hàng phổ biến là dây đồng tiền với rất nhiều kiểu dáng như: mẫu trang trí hình con heo từ 35.000- 60.000 đ/sản phẩm, hình đèn lồng 35.000- 90.000 đ/đôi, câu đối 50.000- 150.000 đ/đôi,...

Các sản phẩm cành vàng lá ngọc với ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc đầu năm được thiết kế bắt mắt hơn có giá từ 70.000- 450.000 đ/cây.

Đặc biệt năm nay xuất hiện nhiều loại hoa giả như cẩm tú cầu, hoa cúc đồng tiền, hoa hồng, lan hồ điệp, lan vũ nữ,... được làm bằng nhiều chất liệu như vải mịn, nhựa dẻo, nhập khẩu nên giá khá cao từ vài trăm đến vài triệu đồng/chậu. Cây hoa vải mai, đào cao từ 1- 3m, giá khá cao từ 6-15 triệu đồng/cây nhưng vẫn có nhiều khách đặt mua.

Tin, ảnh: TRÀ MY