Vải miền Bắc, bơ miền Đông, chôm chôm miền Tây... giá khá rẻ

Cập nhật, 05:32, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

 

Trái cây về chợ Vĩnh Long nhiều, giá rẻ.
Trái cây về chợ Vĩnh Long nhiều, giá rẻ.

Thị trường trái cây vào thời điểm này rất phong phú. Đặc biệt, dịp Tết Đoan ngọ đúng vào mùa trái cây chín rộ giá khá rẻ.

Đang vào mùa vải miền Bắc, bơ miền Đông nên 2 loại trái cây này đang “đổ bộ” từ chợ thành phố đến chợ xã. Nhất là trái vải về các chợ miền Tây rất nhiều và giá cũng… tùy chợ.

Ở Vĩnh Long, giá trái vải từ 20.000-25.000đ/kg nhưng ở một số chợ xã giá tới 35.000 đ/kg, do chi phí vận chuyển đường xa. Trong khi đó, nhiều loại trái cây địa phương có giá khá rẻ như: ổi 4.000- 5.000 đ/kg, dưa hấu 4.000- 6.000 đ/kg (thậm chí 10.000 đ/3kg), xoài cát chu 15.000- 25.000 đ/kg.

Một số loại trái cây nhích giá nhẹ do sức mua tăng, như quýt 45.000- 55.000 đ/kg, chôm chôm Thái 30.000- 35.000 đ/kg, nho 50.000- 60.000 đ/kg, mận Hà Nội 25.000- 30.000 đ/kg. Sầu riêng cơm vàng hạt lép 70.000- 75.000 đ/kg, tăng 10.000-15.000 đ/kg so 2 tuần trước.

Theo một số nhà vườn ở cù lao An Bình (Long Hồ), giá chôm chôm và nhãn cũng tăng vài ngàn đồng mỗi ký, do sức mua dịp mùng 5/5: chôm chôm đường 14.000-15.000 đ/kg, chôm chôm Java 6.000-7.000 đ/kg, chôm chôm Thái 18.000 đ/kg, chôm chôm Indo 13.000 đ/kg, nhãn Ido 15.000 đ/kg...

Tin, ảnh: AN- THẢO