Hoa tết bán tại ruộng đông khách

Cập nhật, 06:00, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Thời điểm này, chợ hoa kiểng tại TP Vĩnh Long đã tấp nập, thu hút rất nhiều người dân đi chợ tết. Trong khi đó, tại các điểm trồng hoa ven thành phố cũng nhộn nhịp không kém.

Ngoài các thương lái đến tìm nguồn hoa đi chợ tết thì lượng khách vãng lai cũng tìm tới các ruộng hoa để vừa… chụp hình vừa mua hoa trang trí nhà cửa.

Tại điểm trồng hoa ven QL53 (thuộc ấp Long Thuận, xã Long Phước- Long Hồ) có hơn 7.000 chậu cúc, vạn thọ, mào gà… rất đẹp, đã thu hút đông khách hàng tìm tới mua hoa và chụp ảnh.

Chủ ruộng hoa cho biết, “giá hoa cũng như tết năm rồi, nhưng thời tiết có hơi thất thường nên khá hồi hộp”.

Các loại vạn thọ 80.000-100.000 đ/cặp, cúc tiger 200.000 đ/cặp, cúc Nhật (hoa treo) 80.000 đ/cặp… nở hoa đúng tết. Riêng hoa mào gà do “mưa nhiều, lạnh nên vọt tượt mà không chịu nở bông” chỉ 60.000 đ/cặp.

Ruộng hoa mào gà ven QL57 (xã Thanh Đức- Long Hồ) nở hoa rất đẹp bán với giá 140.000 đ/cặp nhưng chủ ruộng cho biết “đã bán hết cho thương lái”, khách lẻ chỉ mua được vạn thọ, cúc.

Một số ruộng hoa lớn ở khu vực này cũng đang thu hút khách tới chụp hình và mua hoa vì tiện đường vận chuyển.

Trong khi đó, một số hộ trồng hoa ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) dở cười dở khóc khi hoa bị hư hại nhiều do thời tiết bất lợi.

LÝ AN