Giá xăng dầu hôm nay 19/1 sẽ được điều chỉnh thế nào?

Cập nhật, 10:32, Thứ Ba, 19/01/2016 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 19/1 sẽ là thời điểm để liên bộ Công Thương – Tài chính tính toán rồi công bố giá cơ sở.

Theo đúng chu kỳ 15 ngày điều hành xăng dầu, tính từ lần điều chỉnh gần nhất là 4/1/2016, thì hôm nay (19/1) sẽ là thời điểm để liên bộ Công Thương – Tài chính tính toán rồi công bố giá cơ sở.

Nhiều lần điều chỉnh giá trước, liên Bộ Công Thương – Tài chính thường cho hay, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước dần tiệm cận với giá xăng dầu thế giới, góp phần hỗ trợ chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân.

Xu hướng giá dầu trên thị trường thế giới 1 tháng gần đây cho thấy, giá dầu WTI và dầu Brent đều có nhiều biến động nhưng số phiên giảm giá chiếm đa số, xu hướng giảm giá ngày càng rõ nét. Chốt phiên đêm qua (18/1), theo Bloomberg, dầu WTI chỉ còn 28,9 USD/thùng, còn dầu Brend còn 28,7 USD/thùng.

Theo Globalpetrolprices, đến ngày 11/1, giá xăng Việt Nam đang ở mức 0,76 USD/lít, thấp hơn mức trung bình trên thế giới là 0,9 USD/lít.

Giá xăng Việt Nam đang xếp vị trí thứ 44 trên thế giới và thấp hơn nhiều nước láng giềng như: Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Lào...

Trao đổi với VnExpress, một đại diện tổ liên ngành điều hành xăng dầu cho hay, so với mức trung bình của chu kỳ trước (xấp xỉ 51,4 USD), giá mỗi thùng xăng RON 92 tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 49 USD. Đây là cơ hội để giá bán trong tiếp giảm tiếp.

Trong khi đó, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối tại TP HCM nhận định trước diễn biến thế giới, giá bán trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm khoảng 400-500 đồng với mỗi lít xăng, còn giá dầu có thể cao hơn. “Tất nhiên đó là với điều kiện các công cụ về thuế phí hay quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên như lần điều hành trước”, ông lưu ý.

Theo vị này, việc giá thế giới chỉ một chiều giảm sẽ khiến doanh nghiệp đầu mối khó khăn hơn có tăng có giảm theo kiểu “cài răng lược”. Vì khi nhập thì giá cao song về đến Việt Nam thì giá lại giảm, dẫn đến thua lỗ.

Trước đó, ngày 4/1, giá xăng RON 92 đã giảm 373 đồng/lít; xăng E5 giảm 571 đồng/lít trong khi các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn từ 616 - 865 đồng/lít,kg, tuỳ loại.

Trước bối cảnh giá xăng dầu trong nước cũng như quốc tế hiện nay, trao đổi với báo giới ngày 12/1/2016, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, điểm được nhất của điều hành giá xăng dầu thời gian qua là đảm bảo công khai, minh bạch và điều hành bám sát thị trường, giá mua đắt sẽ bán đắt, mua rẻ bán rẻ.

"Năm 2015 có 18 lần xăng dầu được điều chỉnh với 12 lần giảm, 6 lần tăng. Nếu như trước đây thường bị phản ánh là điều chỉnh vào "giờ hiểm" thì giờ cứ đúng 15h sau 15 ngày sẽ công bố điều chỉnh một lần", Thứ trưởng cho hay.

Hiện tại, theo bảng giá cơ sở được công bố bởi Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, các khoản thuế, phí vẫn đang chiếm đến một nửa trong giá xăng, dầu bán lẻ hiện tại. Trong đó, thuế nhập khẩu (20%) là 1.505 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) là 902 đồng/lít, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng/lít, thuế giá trị gia tăng là 1.457 đồng/lít, tổng cộng các khoản thuế là 6.864 đồng, tương đương 42,8% giá bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, 2 khoản chi phí định mức và lợi nhuận định mức cũng được tính vào giá xăng dầu là 1.350 đồng/lít. Các khoản thuế, phí kể trên lên đến 8.214 đồng/lít, tương đương 51,2% giá bán lẻ xăng dầu.

Trong năm 2015 đã có 23 đợt điều hành giá xăng dầu. Trong đó, bên cạnh các lần giữ ổn định giá bằng các công cụ tài chính thì mặt hàng xăng có 12 lần giảm giá, 6 lần tăng giá; dầu diesel có 13 lần giảm giá, với tổng mức giảm là 7.017 đồng/lít, 4 lần tăng giá với tổng mức tăng là 1.998 đồng/lít.

Người phát ngôn Bộ Công Thương cho biết, trong tương lai sẽ tính tới điều chỉnh giá xăng dầu hàng ngày thay vì đợi chu kỳ 15 ngày như hiện tại. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc việc doanh nghiệp trong nước và khâu hậu kiểm của cơ quan chức năng có đảm bảo để vận hành như vậy được hay không.

Chia sẻ về thông tin mới này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc điều hành giá xăng dầu theo ngày sẽ khiến giá trong nước bám sát hơn so với giá thế giới.

“Mang tính thị trường cao hơn thì sẽ có lợi hơn. Nhưng còn phải xem thị trường cạnh tranh đến đâu nữa”, ông Phong nói.

Còn theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, trong năm nay, liên bộ vẫn kiên định điều hành giá xăng, dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu. Quá trình này sẽ được cập nhật thường xuyên diễn biến giá xăng, dầu thế giới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Dũng cũng khẳng định, trong điều hành phải bảo đảm thông tin minh bạch cao hơn, đồng thời tăng cường công tác, thanh kiểm tra về giá bán lẻ xăng, dầu theo quy định của Chính phủ.

Nguồn: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/gia-xang-dau-hom-nay-191-se-giam-duoc-bao-nhieu-a129596.html