Nông dân trồng hoa Tết giảm số lượng, chi phí tăng

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 04/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Hiện nay, nông dân huyện Long Hồ đã xuống giống hơn 12ha hoa kiểng phục vụ Tết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các hộ trồng hoa không mạnh dạn trồng nhiều vì sợ bán không được. Mặt khác, chi phí đầu tư như: hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu… tăng 30- 40% so với vụ hoa Tết năm trước.

Bà Trần Thị Tuyết Nhung- chủ vườn ươm cây hoa giống Thủy Phong (ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh) và cũng bán hoa Tết tại chợ Hòa Ninh cho biết, năm nay bà ươm hoa bán Tết giảm về số lượng lẫn mặt hàng hoa vì lo khách hàng thắt chặt chi tiêu, mua hoa ít hơn mọi năm.

Thực tế, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân tiết kiệm, mua hoa về tự trồng: cúc, vạn thọ, hướng dương, mồng gà.

NGUYỄN XUÂN