Phục tài: U70 "đeo chứng minh thư điện tử" cho cá, thu 30 tỷ/năm

Cập nhật, 16:52, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Đó là lão nông Nguyễn Trung Tựu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 67 tuổi ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Ông Tựu là 1 trong 101 điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi và tôn vinh hộ nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 do Hội ND tỉnh Hải Dương tổ chức sáng nay (ngày 6/12).

Xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính ghi nhận và đánh giá kết cao quả phong trào ND thi đua SXKD giỏi của Hội ND tỉnh Hải Dương.
Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính ghi nhận và đánh giá kết cao quả phong trào ND thi đua SXKD giỏi của Hội ND tỉnh Hải Dương.

Tại hội nghị Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Đinh Khắc Đính ghi nhận và đánh giá kết cao quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội ND tỉnh Hải Dương đã đạt được trong 3 năm qua (2016-2018).

Theo đó, các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của nông dân đối với phát triển nông nghiệp năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững.

Từ kinh tế hộ đơn lẻ sang liên doanh, liên kết, hợp tác trong sản xuất chuỗi, từ coi trọng về số lượng sang coi trọng chất lượng, giá trị lợi nhuận cao gắn với phát triển bền vững, an toàn thực phẩm.

Trong 3 năm qua, phong trào đã  thu hút 572.525 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi, đạt 65% so với tổng số hộ nông dân.

Qua bình xét có 141.180 lượt hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp (chiếm 74% số hộ đăng ký), trong đó, có hàng trăm hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh là gần 5.000 hộ, cấp huyện gần 30.000 hộ, trên 100.000 hộ đạt SXKD giỏi cấp cơ sở.

Số hộ nông dân SXKD giỏi tăng hàng năm; bình quân thu nhập của các hộ SXKD giỏi tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2013 – 2015.

Đáng chú ý, qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân có quy mô sản xuất lớn có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Điển hình như hộ ông Nguyễn Trung Tựu ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách nuôi gần 100 lồng cá trên sông, hàng năm cho thu hoạch 330 – 360 tấn cho doanh thu hơn 30 tỷ đồng/năm trên sông, lợi nhuận trung bình đạt trên 4,5-5 tỷ đồng.

Đặc biệt, để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm, tháng 4.2018, gia đình ông Tựu đã thực hiện việc gắn tem truy xuất nguồn gốc trên từng sản phẩm cá nuôi của gia đình.

Theo ông Tựu, sản phẩm sau khi gắn tem truy xuất nguồn gốc cho giá ban đầu cao hơn 20 – 22% và sản phẩm xuất ra đến đâu được thương lái đến tận nơi thu mua. Hiện, mô hình của ông Tựu đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 12 lao động với mức lương bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.
Theo ông Tựu, sản phẩm sau khi gắn tem truy xuất nguồn gốc cho giá ban đầu cao hơn 20 – 22% và sản phẩm xuất ra đến đâu được thương lái đến tận nơi thu mua. Hiện, mô hình của ông Tựu đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 12 lao động với mức lương bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

 

Ông Nguyễn Trung Tựu (ngoài cùng bên trái) là 1 trong số những nông dân điển hình tiên tiến được khen thưởng và tôn vinh tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.
Ông Nguyễn Trung Tựu (ngoài cùng bên trái) là 1 trong số những nông dân điển hình tiên tiến được khen thưởng và tôn vinh tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.

Hay như anh Phạm Đình Dừa ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc với quy mô nuôi 36.000 gà bố mẹ giống gà chọi lai Lương Phượng, áp dụng thụ tinh nhân tạo cho gà, doanh thu hàng năm đạt hàng chục tỷ đồng, năm 2018 thu nhập trừ chi phí của gia đình anh Dừa đạt 5 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân làm giàu

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Tâm– Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương khẳng định, 3 năm qua (2016 – 2018) các cấp Hội ND tỉnh Hải Dương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.
Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: Thu Hà.

Để phong trào phát triển mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp Hội ND tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, nông dân như cho ND như cho vay vốn, tập huấn chuyển giao KHKT, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào theo phương thức trả chậm, tổ chức các hội thảo, tham quan đầu bờ…

Cụ thể về vốn, các cấp Hội đã tín chấp cho nông dân vay từ Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng dư nợ 1.697 tỷ đồng cho trên 36.849 hộ nông dân vay. 

Ngoài ra, đã tăng cường xây dựng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay tổng quỹ có 109,4 tỷ đồng cho 9.517 hộ nông dân vay phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2016-2018, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tư vấn cho 73 hộ nông dân mua 81 máy nông nghiệp theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ, nông dân được  vay 30,2 tỷ đồng từ Ngân hàng NNPTNT và được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay gần 6 tỷ đồng.

Ba năm qua (2016 – 2018), các cấp Hội hướng dẫn thành lập 349 mô hình tổ, nhóm liên kết, tổ hợp tác và HTX; tổ chức 4.783 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 351.627 lượt nông dân tham dự, đào tạo 144 lớp nghề cho 5.040 lao động nông thôn; tổ chức cung ứng chậm trả 15.348 tấn phân bón NPK, 5.126 tấn thức ăn chăn nuôi và trên 1 triệu cây con giống.

Theo Dân Việt