Bình Tân

Còn 2.520ha lúa Thu Đông giai đoạn trổ chín

Cập nhật, 06:41, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, diện tích xuống giống lúa vụ Thu Đông 2018 của huyện là 3.265ha, đạt 81,62% so kế hoạch, ít hơn 538ha so cùng kỳ. Đến nay, đã thu hoạch 745ha (2 xã đã thu hoạch dứt điểm là Tân Thành và Thành Trung), ước năng suất 61,9 tạ/ha.

Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện đã lên kế hoạch bảo vệ sản xuất lúa Thu Đông. Theo đó, khi triều cường cao, sẽ điều động các máy đào đang có ở xã Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận và Tân Thành để gia cố các vùng xung yếu, sạt lở- giữ khô để thu hoạch lúa.

Bên cạnh, điều động 34 máy gặt đập liên hợp hiện có tại huyện, các xã huy động thêm 40 máy địa phương khác (công suất 6 ha/ngày). Trường hợp lũ dâng cao, bão lớn, mưa dầm kéo dài sẽ điều động 10 máy suốt truyền thống để suốt lúa trên các tuyến bờ bao, bờ vùng. Đồng thời, huy động lực lượng trong dân để thu hoạch lúa.

Bên cạnh lúa Thu Đông, huyện hiện còn trên đồng hơn 5.121ha màu, nhiều nhất là khoai lang với 4.047ha.

SÔNG HẬU