Bình Tân

Dự kiến tăng số lượng đàn heo

Cập nhật, 12:01, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

Năm 2017, do chịu ảnh hưởng của giá cả thị trường nên giá heo hơi nhiều lần biến động lên xuống bất thường gây lỗ lã không ít cho người chăn nuôi.

Tại huyện Bình Tân, trong năm qua, tổng đàn heo trên địa bàn chỉ có 38.251 con, giảm 3.349 con so với cùng kỳ năm ngoái do người nuôi hạn chế tái đàn.

Những ngày đầu năm 2018, giá heo hơi tăng dần, dao động từ khoảng 27.000- 31.000 đ/kg và có chiều hướng tiếp tục nhích lên và ổn định.

Do vậy, Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện dự kiến sẽ khuyến khích người nuôi tăng đàn trở lại, phấn đấu tổng đàn heo trong năm 2018 của toàn huyện đạt mức từ 40.000- 42.000 con.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ vận động nông dân tận dụng đất vườn hiện có để phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô tập trung, tận dụng những phụ phẩm trồng trọt như: dây khoai lang, thân cây bắp, rơm rạ,… để nuôi bò và dê, nhằm hạn chế rủi ro bị thua lỗ khi giá bò và dê xuống thấp đột ngột; phấn đấu trong năm 2018, tổng đàn bò của toàn huyện tăng từ 10- 15% so với năm 2017, đàn dê tăng ít nhất là 15%.

Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ nhân rộng các mô hình phát triển nuôi gà thả vườn quy mô nông hộ và phát triển đàn thủy cầm ở các xã trồng lúa quy mô lớn như: Tân Hưng, Thành Trung, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh để tăng thêm thu nhập trong dân; đồng thời, phấn đấu tăng tổng đàn gia cầm lên 1 triệu con trong năm 2018.

Ái Xuân