Sản lượng cây ăn trái tăng mạnh so cùng kỳ

Cập nhật, 14:33, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Báo cáo từ Văn phòng Huyện ủy Long Hồ cho thấy, trong năm 2017, sản lượng trái cây trên địa bàn huyện đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp trong vòng 5 năm trở lại đây sản lượng trái cây năm sau luôn cao hơn năm trước.

Cụ thể, nhà vườn trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 67.298 tấn trái cây các loại, tăng 733 tấn so năm 2016. Nguyên nhân sản lượng trái cây tăng so với cùng kỳ năm 2016 là những cây trồng thay thế cây nhãn bị chổi rồng đã bắt đầu cho trái.

Nguyên nhân khác nữa là nhà vườn đã áp dụng thành công khoa học kỹ thuật trong việc cho trái nghịch vụ nâng cao giá trị các loại trái cây để bán vào thị trường Tết Nguyên đán.

Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp và nhà vườn huyện Long Hồ trong việc thực hiện đề án cơ cấu lại vườn cây ăn trái. Bởi trước đó, do ảnh hưởng của dịch chổi rồng trên cây nhãn nên sản lượng trái cây của huyện năm sau luôn thấp hơn năm trước.

PHƯỚC GIANG