Giá khoai tím Nhật đang ở mức cao

Cập nhật, 04:06, Thứ Sáu, 24/11/2017 (GMT+7)

Tại huyện Bình Tân, hiện giá khoai tím Nhật được thương lái mua tại ruộng với giá khá cao: 750.000- 800.000 đ/tạ (khoai loại 1), tăng khoảng 100.000 đ/tạ so tuần trước. 

Theo ông Trần Văn Đào- công chức nông nghiệp xã Thành Đông, do đã thu hoạch gần hết, nguồn khoai trên ruộng không còn nhiều nên giá tăng cao.

Hiện toàn xã còn vài chục hecta khoai vụ Thu Đông đang được thu hoạch.

Ông Ngô Thanh Hiền- công chức nông nghiệp xã Thành Lợi- cho biết: Xã còn 150ha khoai đang được thu hoạch, năng suất bình quân 35 tạ/công. Với mức giá 700.000 đ/tạ, trừ chi phí 12 triệu đồng/công, nông dân lời 12,5 triệu đồng/công.

Theo Phòng Kinh tế TX Bình Minh, từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11/2017, giá khoai lang tím Nhật (loại I) dao động từ 700.000- 790.000 đ/tạ, tăng 200.000- 240.000 đ/tạ so tháng trước đó, tăng 20.000- 40.000 đ/tạ so cùng kỳ.

TUYẾT HIỀN