Mô hình nông nghiệp từ thâm canh cỏ, ủ thân bắp và ủ rơm chăn nuôi

Cập nhật, 15:26, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Ôn, đến nay toàn huyện có nhiều mô hình nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp đã và đang thực hiện đem lại hiệu quả khá.

Gần đây, ngành nông nghiệp huyện đang phối hợp triển khai 4 mô hình: trồng nhãn tiêu da bò kháng bệnh chổi rồng (31ha tại 2 xã Phú Thành, Lục Sĩ Thành); liên kết sản xuất tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng; ủ thân bắp và ủ rơm; thâm canh cây cỏ phục vụ chăn nuôi.

Tích lũy đến nay huyện có 19 mô hình nông nghiệp với tổng kinh phí thực hiện 2,8 tỷ đồng, do tỉnh đầu tư. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả khá, lợi nhuận cao hơn so ngoài mô hình như: nuôi vịt siêu thịt; trồng nấm rơm cải tiến; trồng nấm rơm truyền thống,...

TƯỜNG VÂN