Nhân rộng mô hình nuôi cá thát lát cườm trong vèo

Cập nhật, 15:23, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Chỉ với 2 vèo cá thát lát cườm chưa đến 100m2, anh Nguyễn Anh Nguyên, ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Nhận thấy đây là mô hình kinh tế hiệu quả, thời gian qua, anh Nguyên đã hỗ trợ kỹ thuật, giúp nhiều thanh niên phát triển nghề nuôi cá thát lát cườm để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2016, anh Nguyên tận dụng diện tích 80m2 ao vườn để đầu tư 2 vèo nuôi 4.000 con cá thát lát cườm giống. Sau 6 tháng chăm sóc, tổng số cá đạt trọng lượng trên 800kg và được thương lái thu mua với giá 62.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, anh Nguyên lời trên 20 triệu đồng.

Theo anh Nguyên, mô hình nuôi cá thát lát cườm trong vèo chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá thát lát cườm trong vèo, anh Nguyên cho biết: "Sau 45 ngày thả nuôi, cần tiến hành phân loại theo trọng lượng cá để thuận tiện chăm sóc.

1 ngày cho cá ăn từ 2-3 lần và số lượng thức ăn phải tăng dần theo trọng lượng của cá. Ngoài ra, phải chủ động phòng bệnh theo định kỳ và xử lý nguồn nước giúp cá khỏe mạnh".

Nhờ mô hình nuôi cá thát lát, anh Nguyễn Anh Nguyên có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Nhờ mô hình nuôi cá thát lát, anh Nguyễn Anh Nguyên có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Ngoài những kinh nghiệm bản thân, anh Nguyên thường tham quan và dự các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi cá thát lát do các ngành tổ chức để đúc kết kinh nghiệm.

Nhờ nắm chắc các quy trình, kỹ thuật chăm sóc cá thát lát cườm trong vèo nên các vụ cá đạt hiệu quả khá cao. Từ năm 2016 đến nay, anh Nguyên tiếp tục phát triển mô hình. Cứ thu hoạch xong một đợt là anh vệ sinh vèo để thả nuôi lại đợt tiếp theo.

Ngoài việc nuôi cá thát lát cườm trong vèo, anh Nguyên còn thả nuôi cá sặc rằn xung quanh các vèo.

Anh Nguyên kể, nuôi cá sặc rằn hoàn toàn không cho ăn thức ăn nhờ vào nguồn thức ăn thừa và rong rêu đeo bám vèo. Qua đó, mỗi đợt anh có thêm thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng từ việc nuôi cá sặc rằn.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp ngành Trung cấp Luật, anh Nguyên làm Phó Bí thư Xã đoàn Xuân Thắng. Đến năm 2016, anh Nguyên chuyển làm công chức văn hóa xã hội xã Xuân Thắng.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, anh Nguyên còn là công chức tiêu biểu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác, hiện anh Nguyên đang học đại học ngành Luật.

Anh Đặng Tấn Dai, Phó Bí thư Xã đoàn Xuân Thắng, cho biết: "Năm 2016, Tổ hợp tác nuôi cá thát lát cườm được thành lập. Anh Nguyên luôn tích cực hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá cho các thành viên.

Xã Đoàn cũng đứng ra ký hợp đồng với 1 công ty chuyên cung cấp thức ăn và thu mua cá thát lát thành phẩm tại TP Cần Thơ.

Sắp tới, Xã đoàn sẽ phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và nhân giống cá thát lát cườm, đồng thời phấn đấu thành lập mỗi ấp 1 tổ hợp tác nuôi cá thát lát cườm...".

Theo Cần Thơ Online