Bình Tân: Diện tích trồng khoai tăng nhưng năng suất giảm

Cập nhật, 05:35, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, so cùng kỳ năm 2016, hiện nay, diện tích trồng khoai lang trên địa bàn tăng lên nhưng năng suất khoai lại sụt giảm mạnh.

Tính đến trung tuần tháng 3/2017, nông dân địa phương xuống giống màu được 9.467ha (đạt 90,16% so kế hoạch vụ Đông Xuân 2016- 2017).

Trong đó, khoai lang là loại cây được bà con chọn trồng nhiều nhất- với 5.216ha (so cùng kỳ nhiều hơn 458ha); đồng thời, cũng đã thu hoạch được 484,5ha, năng suất bình quân đạt từ 18- 22 tấn/ha (thấp hơn so cùng kỳ gần 10 tấn/ha).

Nguyên nhân khoai lang được trồng nhiều vào thời điểm này là do bà con tranh thủ “đón đầu” giá tăng sau Tết Nguyên đán (kinh nghiệm từ các năm trước).

Còn năng suất khoai năm nay giảm mạnh là do người trồng dùng kỹ thuật cho khoai mau tạo củ; muốn đất quay vòng nhanh nên vun giồng trong điều kiện đất còn quá ướt, dẫn đến năng suất, chất lượng khoai thấp.

Ngoài ra, còn do bà con chọn dây giống không đảm bảo chất lượng (dây trồng quá nhiều vụ, chưa xử lý trước khi xuống giống); xử lý đất (trước khi trồng) không đúng cách (không bón vôi “khử khuẩn” theo liều lượng mà rải muối ăn lên đất),…

CÔNG PHÚC- HỒNG VÂN (Bình Tân)