Bình Tân: Sau tết, giá khoai tím Nhật tăng trở lại

Cập nhật, 13:41, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Theo bà con nông dân huyện Bình Tân, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017, giá khoai tím Nhật tại huyện Bình Tân dần tăng trở lại, hiện đạt mức 800.000- 850.000 đ/tạ (60kg).

Như vậy so với thời điểm cận tết, giá khoai tại địa phương đã tăng lên khoảng 500.000 đ/tạ. Với mức giá này, trừ các khoản chi phí (phân, thuốc, dây giống, công trồng và thu hoạch), nếu đất nhà, nông dân có lời gần 10 triệu đồng/công.

Nông dân Bình Tân tích cực thu hoạch khoai.
Nông dân Bình Tân tích cực thu hoạch khoai.

Sau tết, thị trường “ăn” hàng mạnh, thương lái tìm đến tận rẫy đặt “tiền cọc”, trong khi trên đồng nông dân không có nhiều khoai tới lứa.

Thấy khoai có giá, nhiều bà con tranh thủ thu hoạch sớm, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng khoai thịt, trung bình mỗi công chỉ đạt từ 30- 35 tạ (thấp hơn khoai tới lứa từ 5- 10 tạ/công).

Mùa vụ năm 2016, nông dân huyện Bình Tân trồng trên 10.200ha khoai lang các loại (trong đó giống tím Nhật chiếm trên 85%), tăng 750ha so kế hoạch, so cùng kỳ nhiều hơn 700ha.

Theo kế hoạch, năm 2017, huyện sẽ xuống giống 10.500ha. Trong đó, có 5 xã tập trung trồng nhiều là: Tân Thành (2.500ha), Tân Hưng (1.820ha), Thành Trung (1.500ha), Thành Lợi (1.200ha) và Thành Đông (1.150ha). Còn lại, các xã khác- mỗi xã cũng trồng từ 400- 700ha. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, bà con đã trồng hơn 2.000ha khoai các loại (đạt trên 19% kế hoạch).

Để tránh tình trạng “cung vượt cầu” có thể lập lại như trước đây, Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện khuyến cáo bà con nên trồng rải vụ, chọn giống mới và đa dạng giống; đồng thời áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm bớt chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận.

Tin, ảnh: CÔNG PHÚC (Bình Tân)