Ve sầu có gây hại?

Cập nhật, 13:37, Thứ Ba, 26/07/2016 (GMT+7)

Ve sầu xuất hiện trên nhãn, chôm chôm của nhiều nhà vườn số lượng ngày càng nhiều. Xin hỏi chúng có gây hại gì cho vườn cây ăn trái?

Trần Việt Hùng (Long Hồ)

Anh Hùng mến, ve sầu là loài côn trùng, trước đây gây hại trên cà phê. Tại Vĩnh Long gần đây ve sầu xuất hiện khá nhiều- thường vào mùa hè. Qua ghi nhận, chúng chưa gây hại đáng kể trên cây trồng.

Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác và tìm cách phòng trừ côn trùng này. Tập tính đến kỳ vũ hóa vào ban đêm chúng sẽ bò lên khỏi mặt đất, sau đó leo lên cây. Có thể phòng trị bằng cách che phủ ny lông kín dưới gốc, khi ve sầu chui từ dưới đất lên bị vướng vào chết. Hay có thể sử dụng vôi bột 2% (vôi bột hòa với nước lã) tưới liều lượng 5 lít/gốc vào giai đoạn tháng 7- 8.

Còn đối với vườn cây ăn trái, anh có thể nuôi kiến vàng hoặc dùng vợt để bắt.

Vài thông tin tham khảo, chúc anh quản lý tốt vườn cây.

BẠN NHÀ NÔNG