Trà Ôn: Nông dân trồng cam vụ nghịch đạt từ 250- 316 triệu đồng/ha

Cập nhật, 15:00, Thứ Năm, 20/12/2012 (GMT+7)

Toàn huyện Trà Ôn hiện có trên 9.200ha trồng cây ăn trái, trong đó vườn trồng cam sành chiếm 26% với 2.400ha. Những năm gần đây, nhiều nông dân ở Trà Ôn đã áp dụng kỹ thuật mới, đầu tư chăm sóc cho cây cam sành ra trái vụ nghịch, đem lại thu nhập đáng kể cho nhà vườn.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp- PTNT, toàn huyện Trà Ôn hiện có 1.885ha vườn cam sành đang cho trái, trong đó 1.200ha cho hiệu quả kinh tế khá cao do nông dân có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc vườn, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới xử lý cam cho trái vụ nghịch, tập trung ở các xã Thuận Thới, Vĩnh Xuân và Tích Thiện. Nhờ sử dụng phân, thuốc đúng liều lượng và áp dụng biện pháp nuôi kiến vàng để phòng trừ các loại sâu bệnh nên những năm gần đây nông dân trồng cam sành ở Trà Ôn đã tiết giảm được rất nhiều chi phí đầu tư góp phần tăng hiệu quả trên cùng một diện tích canh tác. Vào mùa thuận sau khi trừ chi phí nông dân thu lợi nhuận từ 100- 255 triệu đồng/ha. Mùa nghịch thu lợi nhuận từ 250- 316 triệu đồng/ha.

Cá biệt một số diện tích đạt năng suất 30- 40 tấn/ha lại bán vào đúng thời điểm giá cao cho thu nhập trên 600 triệu đồng/ha, trong khi chi phí khoảng 190 triệu đồng/ha.

XUÂN HÒA (Trà Ôn)