"Vương quốc" bưởi Năm Roi trên đường phát triển

Cập nhật, 01:03, Thứ Hai, 18/05/2020 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh) đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu chủ yếu. Nổi bật là chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, góp phần thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Anh Nguyễn Văn Tâm (bên phải) trồng bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn GlobalGAP khoảng 10 năm nay, lợi nhuận trên 20 triệu/công/năm.
Anh Nguyễn Văn Tâm (bên phải) trồng bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn GlobalGAP khoảng 10 năm nay, lợi nhuận trên 20 triệu/công/năm.

Chuyên canh bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn GlobalGAP

Đến vùng chuyên canh bưởi Năm Roi của xã Mỹ Hòa, xe chúng tôi bon bon trên những con đường đan, đường nhựa khang trang, thông thoáng. Hai bên đường là những vườn bưởi Năm Roi trái xum xuê, đang vào vụ thu hoạch. Anh Nguyễn Văn Tâm (ấp Mỹ Phước 1) có 16 công vườn chuyên canh bưởi Năm Roi, mọi chi tiêu trong gia đình, xây nhà, lo cho con cái học hành đều nhờ loại cây trồng chủ lực này. “Hồi trước toàn vườn tạp, sau đó nhờ địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nhận thấy cây bưởi Năm Roi phù hợp thổ nhưỡng nên cải tạo vườn và trồng chuyên canh luôn”- anh Tâm cho biết.

“Sống chết” với cây bưởi Năm Roi gần 30 năm nay, anh Tâm nhận thấy, nhờ thiên nhiên ưu đãi nên bưởi Năm Roi trên vùng đất Mỹ Hòa luôn cho năng suất cao, trái to, ngọt thanh và ít hạt hơn so với trồng ở các vùng đất khác. Đặc biệt, từ khi sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phân thuốc đúng liều lượng nên hạn chế được chi phí mà giá cả ổn định. Mấy năm nay, anh Tâm cải tạo đất, trồng xen chuối cau trong vườn bưởi. “Trồng chơi vậy chớ ăn thiệt, thời gian chăm sóc bưởi thì đã có thu nhập từ chuối, mỗi năm kiếm vài chục triệu”- anh Tâm chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa Nguyễn Minh Quang, toàn xã có 1.268ha đất nông nghiệp (chiếm 54% đất tự nhiên), trong đó có 1.161ha chuyên canh bưởi Năm Roi, sản lượng bình quân khoảng 35 tấn/ha/năm, lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng. Theo nhiều nông dân chuyên canh bưởi Năm Roi ở Mỹ Hòa, những ngày gần đây giá bưởi tương đối ổn định, bưởi loại 1 dao động từ 25.000- 30.000 đ/kg, loại 2 trên dưới 20.000 đ/kg. Vườn bưởi Năm Roi của gia đình anh Lê Văn Sĩ (ấp Mỹ Phước 2) vừa được Viện Cây ăn quả Miền Nam trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Anh Sĩ phấn khởi cho hay, đây là cả một quá trình phấn đấu, tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Đạt chứng nhận GlobalGAP, bưởi được “lên đường đi Tây”, đảm bảo đầu ổn định, giá cả cao hơn thị trường trong nước từ 10- 15%.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang nhận định, nhờ chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp đúng hướng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Đặc biệt, xã Mỹ Hòa còn được quy hoạch đầu tư Khu công nghiệp Bình Minh cặp sông Hậu thuận tiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vận chuyển hàng hóa cả đường bộ lẫn đường thủy, cũng như giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Hiện, toàn xã có trên 7.000 lao động trong các cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp (chiếm khoảng 50%), còn lại là lao động nông nghiệp. “Đây là nền tảng giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu”- đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định.

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, giai đoạn đầu xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí chủ yếu như: quy hoạch, điện, tỷ lệ hộ nghèo, bưu điện, giáo dục. Các tiêu chí còn lại đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đóng góp của nhân dân. “Bắt mạch” được những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã tiến hành củng cố BCĐ xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch cụ thể, tiêu chí nào do cấp trên đầu tư, tiêu chí nào cần sự hỗ trợ từ người dân để tập trung tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, xã Mỹ Hòa đã tập trung rà soát, lấy ý kiến người dân và đề nghị cấp trên hỗ trợ đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường liên ấp, liên xóm theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; xây mới và sửa chữa 7 cầu giao thông nông thôn, phục vụ tốt việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống thủy lợi được khép kín; trong đó, đã kiên cố hóa 9 đập kết hợp giao thông, phục vụ tốt việc tưới tiêu vườn cây ăn trái, phòng chống hạn, mặn.

Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, đời sống người dân ngày càng cải thiện, ông Phạm Văn Minh (ấp Mỹ Thới 1) cho rằng đó là kết quả từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết của bà con trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, khi địa phương vận động hiến đất làm đường là bà con “gật đầu cái rụp” dù đất đai giờ quý như vàng. “Có đường nhưng thiếu đèn, bà con lại đóng góp mỗi người một ít lắp hệ thống đèn đường chiếu sáng mỗi đêm, vừa đi lại thuận tiện, vừa bảo đảm an ninh trật tự. Rồi nước sạch, điện sinh hoạt, trạm xá,… cũng được Nhà nước đầu tư, người dân phấn khởi nên an tâm sản xuất, đóng góp ngày càng tích cực vào các phong trào ở địa phương”- ông Minh phấn khởi.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang cho biết, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Mỹ Hòa xác định tiếp tục thực hiện tốt đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là xây dựng kinh tế vườn và lấy bưởi Năm Roi là cây trồng chủ lực. Để làm được điều này, địa phương khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP để nâng cao năng suất, chất lượng, giữ vững thương hiệu bưởi Năm Roi Mỹ Hòa.

Bên cạnh, xã cũng tập trung phát triển diện tích trồng màu theo hướng chuyên canh và luân canh trên đất vườn; vận động người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Song song đó, với lợi thế có Khu công nghiệp Bình Minh đang phát triển sẽ là điều kiện thuận lợi để thu hút và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, Đảng bộ và chính quyền xã sẽ khuyến khích phát triển dịch vụ ở những nơi có điều kiện để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng hàng hóa các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hiện có, trọng tâm là mặt hàng tàu hủ ky nổi tiếng từ mấy chục năm qua.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Mỹ Hòa tập trung 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyên canh bưởi Năm Roi kết hợp phát triển du lịch sinh thái; tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.