Ngành thuế vượt khó khăn, thu ngân sách tăng so dự toán

Cập nhật, 14:42, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)

Đánh giá của Cục Thuế tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác thuế 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2020 vào sáng 6/5, cho thấy ảnh hưởng nhiều yếu tố nhưng ngành thuế tỉnh vẫn đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm được 2.192.751 triệu đồng, đạt 38% so dự toán pháp lệnh, tăng 4% so cùng kỳ năm 2019, số tuyệt đối tăng 82 tỷ đồng. Trong đó có 7/17 nguồn thu đạt khá; 5/9 đơn vị nhận dự toán có số thu đạt khá so với mức độ bình quân dự toán.

Tuy nhiên, qua đánh giá cũng cho thấy dịch COVID- 19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, nghề, lĩnh vực và tác động tiêu cực đến công tác thu thuế. Đã có 198 doanh nghiệp chấm dứt, ngừng hoạt động kinh doanh và 3.569 hộ kinh doanh có đơn yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, chiếm 25% trên số hộ lập bộ quản lý thuế với tổng thuế giảm là 3.364 triệu đồng/tháng, chiếm 29% trên số thuế lập bộ ghi thu hàng tháng.

Theo đó, nợ thuế còn duy trì ở mức cao, đến cuối tháng 3/2020 là 611.069 triệu đồng, tăng 17% so với nợ đầu năm, số tuyệt đối tăng 89.207 triệu đồng. Trong đó nợ thông thường tăng 16%, số tuyệt đối tăng 23.740 triệu đồng. Mức độ thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt rất thấp, chỉ được 387.022 triệu đồng, đạt 23% so dự toán và giảm 23% so cùng kỳ.

Nhiều địa phương đã đưa ra giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế cũng như thực hiện nghiêm các chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị tác động bởi dịch bệnh.

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý tình hình dịch bệnh vẫn còn tác động, công tác thu dự báo sẽ còn khó khăn. Vì vậy, cần tập trung khai thác các nguồn thất thu, nguồn thu mới. Xem công tác thu thuế nhà nước và xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm, được báo cáo hàng tuần.

Đồng thời các đơn vị cần xây dựng kịch bản mới hơn cho từng tháng, từng quý và phải có phương án phối hợp tuyên truyền vận động đi đôi với kiểm tra giám sát trong hoạt động thu, chi và chống thất thu thuế.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH