Người dân vẫn ồ ạt lấy đất mặt ruộng

Cập nhật, 14:45, Thứ Tư, 01/04/2020 (GMT+7)

Sau thu hoạch lúa Đông Xuân, đồng ruộng cày ải chuẩn bị cho mùa gieo sạ tiếp theo. Mặc dù được khuyến cáo “bán đất mặt ruộng hại nhiều hơn lợi”, nhưng tình trạng bán đất mặt ruộng vẫn diễn ra.

Dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh nhiều người dân mua đất mặt để trồng cây kiểng, san lấp mặt bằng, làm nền nhà… Anh Nguyễn Bé Ba ở ven QL53 (đoạn xã Long An- Long Hồ) cho biết ban đầu anh mua vài xe đất với giá 500.000 đ/xe cải tiến (khoảng 2m3 đất), nhưng sau có chủ đất khác kêu bán chỉ 450.000 đ/xe nên anh đổ tiếp 10 xe để làm nền cao lên.

Trong khi nhiều hộ cận đường giao thông mua 1, 2 xe để thay đất, bồi gốc cây kiểng, thì cũng có hộ mua đất trữ lại để “tết bán cho người trồng hoa kiểng”- chú Kim Quang (xã Hậu Lộc- Tam Bình) cho biết, khoảng 400 xe đất mua từ các đám ruộng xung quanh.

Tại đây, chủ ruộng bán đất mặt 15.000-20.000 đ/xe, chú thuê xe cuốc, cải tiến chở 60.000 đ/xe gom thành đống lớn. Mùa tết, cuối năm nhu cầu đất trồng cây hoa kiểng tăng, người trữ đất thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

LÝ AN