ĐBSCL: Liên kết sản xuất nông nghiệp "thịnh vượng, an toàn, bền vững"

Cập nhật, 13:58, Thứ Năm, 07/11/2019 (GMT+7)

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp- PTNT Lê Quốc Doanh tại lễ khai mạc Diễn đàn Mekong connect 2019 ngày 7/11/2019, tại TP Cần Thơ. Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, ĐBSCL không chỉ là vùng nông nghiệp trọng điểm cả nước mà còn là vùng nông nghiệp quan trọng của khu vực và thế giới. 

Nông sản đồng đằng được trưng bày, giới thiệu tại diễn đàn.
Nông sản đồng đằng được trưng bày, giới thiệu tại diễn đàn.

Năm 2018, đồng bằng tiếp tục đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,43 tỷ USD (trên 80% kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước, 95% cá tra, 60% tôm và khoảng 65% trái cây). Song, nền nông nghiệp đồng bằng đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Do đó, cần định hướng hợp tác, liên kết sản xuất- tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo các tiểu vùng và các lĩnh vực, ngành hàng chiến lược, chủ lực theo hướng thị trường, hiện đại, bền vững, phát huy lợi thế so sánh, thích ứng BĐKH.

Diễn đàn năm nay có các cuộc thảo luận sâu các nhóm đề tài nhằm hướng đến liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường. Bên cạnh, còn có triển lãm các mô hình hoạt động sáng tạo hướng tới phát triển bền vững.

Trong đó có nhiều mô hình du lịch nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp mới. Tại diễn đàn, Ban tổ chức trao chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao- Chuẩn hội nhập” cho 24 doanh nghiệp, nâng tổng số đến nay có 142 doanh nghiệp đạt chứng nhận này.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU