Giá lúa tăng ở ĐBSCL, nông dân có lãi

Cập nhật, 06:18, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Những ngày gần đây, giá lúa đông xuân ở các tỉnh ĐBSCL tăng nhẹ từ 200-300 đồng/ký, so thời điểm cuối tháng 2/2019, giúp nông dân có lãi.

Những ngày gần đây, giá lúa đông xuân ở các tỉnh ĐBSCL tăng nhẹ từ 200- 300 đồng/ký, so thời điểm cuối tháng 2/2019, giúp nông dân có lãi.

Chiều 20/3, thương lái ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang… thu mua lúa tươi loại thường tại ruộng từ 4.400-4.600 đồng/ký, lúa tươi hạt dài giá từ 4.700- 4.900 đồng/ký, lúa ST 24 giá khoảng 5.500 đồng/ký trở lên…

Ông Trần Văn Liệt, ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cho biết: “Nếu như hồi đầu vụ đông xuân, giá lúa thấp và năng suất cũng không cao, nên nông dân không có lãi.

Trong khi những hộ thu hoạch lúa từ giữa tháng 3/2019 đến nay, phần lớn đạt năng suất khá cao với gần 1 tấn/công; cộng với giá lúa tăng lên, nên bà con có lãi từ 1,5-2,5 triệu đồng/công, tùy theo giống”.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh sản xuất hơn 78.500 ha lúa đông xuân, đến nay đã thu hoạch khoảng 60% diện tích, ước năng suất bình quân đạt 7,3 tấn/ha.

Vụ đông xuân 2018- 2019, toàn vùng ĐBSCL xuống giống gần 1,6 triệu ha lúa, hiện nhiều địa phương đang vào cao điểm thu hoạch lúa.

Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết, cùng với thu hoạch lúa đông xuân thì tỉnh đang triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu năm 2019 với hơn 234.000 ha; trong đó những nơi thu hoạch lúa đông xuân sớm thì sẽ xuống giống lúa hè thu đợt 1 từ ngày 20 đến 25/3.

Giá lúa tăng, nông dân có lãi
Giá lúa tăng, nông dân có lãi

Với quan điểm chung là sản xuất đồng loạt, tập trung, né rầy…, ngành nông nghiệp hỗ trợ nông dân phòng chống dịch bệnh, muỗi hành, các phương án đảm bảo nguồn nước để ứng phó với hạn mặn.

Theo Bộ NN-PTNT, dự kiến sản lượng lúa gạo năm 2019 ước đạt 43,8 triệu tấn, tương đương năm 2018, đủ cho nhu cầu trong nước và kế hoạch xuất khẩu.

Đối với vùng ĐBSCL, trong quý 1/2019 sẽ thu hoạch khoảng 9,992 triệu tấn lúa (khô), đủ sản lượng để tiêu thụ trong nước khoảng 2,76 triệu tấn và dành cho xuất khẩu trên 7 triệu tấn, tương đương gần 3,6 triệu tấn gạo…

Dự kiến cả năm 2019, sản lượng gạo dành cho xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn.

Các tỉnh ĐBSCL vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân
Các tỉnh ĐBSCL vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân

Theo SGGPO