Vĩnh Long luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Cập nhật, 09:10, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, Vĩnh Long đã tập trung thực hiện một số việc cụ thể. Thứ nhất, thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch. Thứ hai, thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và địa phương ban hành để khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tập trung cải cách thủ tục hành chính. Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Long luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh luôn là lực lượng trụ cột của nền kinh tế. Chúng tôi thấy rằng doanh nghiệp đã tin tưởng hơn vào hoạt động lãnh đạo của chính quyền địa phương.

Qua đó, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và những hoạt động đầu tư này của doanh nghiệp mang tính chiến lược, lâu dài, tạo được hiệu quả thiết thực.

Chúng ta thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến Vĩnh Long đầu tư, phát triển và qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

UBND tỉnh gửi thư cảm ơn, chúc mừng nhà đầu tư,  doanh nghiệp thành lập mới

Trong ảnh: Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-  trao thư cảm ơn, chúc mừng doanh nghiệp thành lập mới.
Trong ảnh: Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- trao thư cảm ơn, chúc mừng doanh nghiệp thành lập mới.

Từ 15/10/2018, khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long gửi thư cảm ơn, chúc mừng. Đồng thời, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và đồng hành cùng doanh nghiệp/nhà đầu tư trên con đường phát triển.

 LÝ AN