Thị trường Tết 2019

Thịt heo tăng giá cao; dưa hấu, vạn thọ hết hàng

Cập nhật, 05:23, Thứ Ba, 12/02/2019 (GMT+7)

Thị trường Tết Kỷ Hợi 2019 vừa trải qua mùa tết nhộn nhịp và vô cùng sôi động. Có thể thấy, hàng hóa tết năm nay rất dồi dào, phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm ăn tết của người dân. Chúng tôi ghi nhận một số diễn biến thú vị của thị trường tết năm nay.

Siêu thị mở cửa sớm từ mùng 4 tết. Ảnh: THẢO LY
Siêu thị mở cửa sớm từ mùng 4 tết. Ảnh: THẢO LY

Hàng hóa tết đắt như tôm tươi

Thị trường tết bắt đầu “bùng nổ” từ 28 tháng Chạp và giá cả một số loại thực phẩm “nhích lên” như thịt heo, rau củ quả, trái cây…

Cụ thể, thịt heo đùi 90.000- 110.000 đ/kg (tăng 20.000 đ/kg) thịt ba rọi 100.000- 150.000đ (tăng 50.000 đ/kg), trứng vịt lạt 28.000- 30.000 đ/chục (tăng 2.000 đ/chục), gà thả vườn 120.000- 130.000 đ/kg (tăng 10.000 đ/kg), cá lóc đồng 170.000- 190.000 đ/kg (tăng 20.000 đ/kg), dưa leo 18.000- 25.000 đ/kg (tăng 7.000 đ/kg), khổ qua 20.000- 30.000 đ/kg (tăng 10.000 đ/kg).

Điều bất ngờ nhất chính là các mặt hàng cá, tôm, nghêu sò… lại có giá tăng gấp 2- 3 lần so với ngày thường.

Cùng với nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu tăng cao ngày cận tết, thị trường hoa kiểng cũng tăng nhiệt mạnh. Đáng chú ý, vạn thọ vẫn giữ giá cao từ đầu cho đến 30 tết.

Tại chợ hoa kiểng TP Vĩnh Long, chợ Long Hồ, chợ Mang Thít hay các điểm bán tại ruộng của người dân, hoa vạn thọ bán được giá, hút hàng. Một số điểm bán trên QL53 qua Long Hồ, Hòa Thạnh (Tam Bình)… hoa bán hết không còn một chậu từ 28 tết.

Thậm chí, giá hoa vạn thọ đến sáng 30 tết còn tăng giá từ 80.000 đ/cặp lên 100.000- 150.000 đ/cặp (loại 1).

Các loại hoa cúc thường, cúc Khánh Hòa, mào gà, hoa lan… cũng đắt hàng, người trồng hoa có lời. Theo nhiều người bán hoa, rút kinh nghiệm từ mùa tết trước, đưa ra giá cả phù hợp với chất lượng, nên người mua vui vẻ mua hoa sớm và ít kỳ kèo trả giá.

Hơn nữa, các mặt hàng mai vàng, cây tứ quý, hoa tươi (vạn thọ)… hút hàng còn do thời tiết mưa bão thất thường ảnh hưởng năng suất, từ đó nguồn cung nhỏ hơn cầu.

Mùa tết này cũng là mùa “tươi như hoa” của người trồng dưa hấu, vì hút hàng mạnh, giá cao. Cụ thể, dưa hấu tròn chưng 15.000 đ/kg và vẫn giữ giá cao đến đêm 29, đến sáng 30 tết nhiều người đi mua dưa trễ đã hết hàng.

Dưa hấu ăn (dưa dài) cũng vậy, 15.000- 20.000 đ/kg đến sáng 30 tết đã hết hàng. Năm nay, người trồng dưa ăn tết vui hơn!

Hoạt động buôn bán trở lại bình thường

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ mùng 2 tết, hoạt động buôn bán đã bắt đầu “nhóm chợ” trở lại. Trong khi đó, từ mùng 6 tết, nhiều doanh nghiệp, siêu thị, chợ truyền thống gần như đã hoạt động bình thường trở lại, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Trong ngày khai trương đầu năm mới, các trung tâm điện máy, siêu thị đều có chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 50% và hái lộc đầu xuân dành cho khách hàng. Nguồn hàng cung ứng khá dồi dào, phong phú.

Nhiều trung tâm điện máy có chương trình khuyến mãi đầu năm để thu hút khách. Ảnh: THẢO LY
Nhiều trung tâm điện máy có chương trình khuyến mãi đầu năm để thu hút khách. Ảnh: THẢO LY

Mở cửa phục vụ trở lại từ mùng 4 tết, bà Diệp Thị Quế Hương- Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long- cho biết, siêu thị mở cửa sớm hơn để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa tết của người dân, hàng hóa vẫn giữ mức giá bình ổn.

Doanh số bán hàng trong ngày 28 đến 30 tết tăng khoảng 40% so cùng kỳ và tăng hơn 30% so với ngày thường.

Còn tại các chợ, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng nhiều sau tết như: rau củ quả và thủy hải sản, thực phẩm tươi sống. Theo các tiểu thương, năm nay không có hiện tượng sốt hàng, tăng giá mạnh.

Còn Ban quản lý chợ Vĩnh Long cho biết, hàng hóa phục vụ tết dồi dào, phong phú mẫu mã hàng Việt Nam đẹp mắt thu hút thị hiếu người tiêu dùng, các mặt hàng nông sản, nhu yếu phẩm phục vụ tết đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng, từ đó giá cả ổn định không tăng đột biến nhiều so với ngày thường.

Dù vậy, vẫn có một số mặt hàng còn ở mức giá cao. Cô Nguyễn Thị Hương- tiểu thương bán hải sản chợ thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) cho hay:

Năm nay sức mua khả quan hơn, giá cả một số mặt hàng cũng tăng nhiều 2- 3 lần so với ngày thường, nhất là các mặt hàng hải sản, do tết đánh bắt khó hơn, chi phí nhân công, vận chuyển cũng cao hơn.

Còn chị Lê Thị Anh- bán rau củ quả chợ Vĩnh Long- cũng cho biết năm nay rau cải bán được hơn, do thời tiết thay đổi thất thường nên rau củ cũng bị ảnh hưởng chút ít, giá tăng 5.000- 10.000 đ/kg so với ngày thường, mức giá này có thể “neo” đến rằm tháng Giêng.

TRẦN PHƯỚC- THẢO LY