Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi theo hướng khởi nghiệp

Cập nhật, 20:15, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

 

Năm 2019, phấn đấu có 90% trở lên tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 95% hội viên gương mẫu.
Năm 2019, phấn đấu có 90% trở lên tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 95% hội viên gương mẫu.

Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng và hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vào chiều 18/12.

Bên cạnh, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh CCB trong tình hình mới; phát huy tốt phong trào thi đua yêu nước, tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tích cực tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa; tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp...

Năm 2018, hoạt động của hội nổi bật với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, CCB giúp nhau “vượt khó, thoát nghèo, xóa nhà tạm”. Hiện, toàn hội còn 1,02% hộ nghèo, hộ khá giàu chiếm 69,16%; có 4 huyện- thị- thành hội và 48 xã- phường- thị trấn cơ bản hết hộ nghèo và đã cơ bản xóa nhà tạm cho CCB thuộc diện hưởng Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu đã và đang đi vào thực chất.
Phong trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu đã và đang đi vào thực chất.

Năm 2019, hội đề ra mục tiêu đẩy mạnh phong trào “4 hiến” (hiến của, hiến công, hiến kế, hiến đất) để tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phấn đấu hoàn thành thí điểm xây dựng mô hình “Hội CCB trong các doanh nghiệp”; giảm 20- 25% tỷ lệ hộ CCB nghèo, xóa cơ bản về nhà ở tạm bợ cho CCB nghèo.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI