Sau 8 năm, hàng Việt đã có logo nhận diện

Cập nhật, 14:48, Thứ Ba, 28/11/2017 (GMT+7)

Sau 8 năm triển khai, chiều nay 27/11 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Bộ Công Thương đã chính thức công bố biểu tượng (logo) chính thức của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Đây là hoạt động nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, được sự chấp thuận của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vào tháng 12-2016, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó ban tổ chức đã lựa chọn được 7 tác phẩm để xem xét. Sau 1 năm công bố rộng rãi để lấy ý kiến, tháng 11-2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lấy kết quả bỏ phiếu bình chọn và ra quyết định chọn mẫu logo số 1 có mã dự thi 33/3 của tác giả Nguyễn Văn Thân (Hà Nội) là logo chính thức của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu logo của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mẫu biểu tượng được chọn cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa rất quan trọng cho việc nhận diện thương hiệu hàng hoá Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản phẩm trong nước, giúp hàng hoá Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội và chỗ đứng trên thị trường. 

Còn theo hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, thành viên ban tổ chức, đây là logo có giá trị sử dụng lâu dài. Biểu tượng gồm 3 phần chính gồm hộp hàng hóa ở trung tâm, lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó, mỗi sản phẩm của doanh nghiệp làm ra được coi như một món quà dành cho người tiêu dùng. 

Theo SGGPO