Trồng lục bình cho thu nhập khá

Cập nhật, 16:14, Thứ Tư, 18/10/2017 (GMT+7)

 

Cô Phúc cho biết lục bình khô luôn hút hàng, cho thu nhập ổn định.
Cô Phúc cho biết lục bình khô luôn hút hàng, cho thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Phúc (ấp Tân Thành, xã Tân Lộc- Tam Bình) cho biết: “Mỗi ngày, tôi cắt một xuồng lục bình, phơi khô bán. Tính ra mỗi xuồng lục bình tươi bán được khoảng 150.000đ, mỗi tháng tôi thu nhập hơn 4 triệu đồng”.

Lục bình được cô Phúc trồng cặp mé sông, vừa có tác dụng giữ mé không bị sạt lở, vừa có thu nhập đều đặn. Ngoài gia đình cô Phúc, trong xã còn có khoảng 5 hộ trồng lục bình để bán dây.

Lục bình khô bán 8.000- 10.000 đ/kg. Do nhiều lao động nông thôn ở huyện Tam Bình cần mua lục bình để đan thảm nên lục bình khô luôn hút hàng.

Tin, ảnh: CAO THỤY