Phát triển tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL

Cập nhật, 11:08, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

 

Lúa gạo - một nguồn tài nguyên thế mạnh của vùng ĐBSCL.
Lúa gạo - một nguồn tài nguyên thế mạnh của vùng ĐBSCL.

Diễn đàn kinh tế lớn nhất vùng ĐBSCL (Mekong Connect lần thứ 3 năm 2017) sẽ quy tụ gần 30 diễn giả với 25 đề tài nghiên cứu; qua đó tìm giải pháp phát triển các nguồn tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL… 

Trong 2 ngày 25 - 26.10, tại Bến Tre sẽ diễn ra Diễn đàn Mekong Connect lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa kết hợp sức mạnh công nghệ”. 

Mekong Connect là sự kiện thường niên dành cho các cấp quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước, các lãnh đạo doanh nghiệp của khu vực ĐBSCL. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ thông tin, cơ hội kinh doanh, do mạng lưới liên kết 4 tỉnh thành ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Amcham, VTFA đồng tổ chức. Đây cũng là nơi tạo ra kết nối giao thương và đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà phân phối ASEAN, các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam; giữa các nhà đầu tư quốc tế và các nhà quản lý các địa phương vùng ĐBSCL cùng các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo… 

Riêng diễn đàn lần này, những câu chuyện về phát triển tài nguyên bản địa ĐBSCL sẽ được các chuyên gia, diễn giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đưa ra thảo luận để tìm giải pháp mới. Diễn đàn sẽ quy tụ gần 30 diễn giả với 25 đề tài tập trung tìm hướng phát triển các nguồn tài nguyên bản địa (dừa, gạo, cá, sen và du lịch). 

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: "Du lịch ĐBSCL khác với vùng Tây Bắc hay Tây Nguyên; ở đó có những nét văn hóa sông nước rất riêng, ít nơi nào có được. Tôi đã đi Bến Tre và nhận thấy những cái có thể giữ chân du khách là không nhiều. Hay như ở Cần Thơ có các tour du lịch trên sông, nhưng cái khó là không có liên kết để tạo điểm nhấn. Trong mối liên kết ABCD Mekong, hiện Cần Thơ đã có sân bay, nếu như các tỉnh còn lại tạo được điểm nhấn sẽ thu hút du khách đổ về đó, việc khai thác đường bay sẽ hiệu quả hơn”… 

Đây là năm thứ 3 diễn đàn được tổ chức. Đặc biệt, Mekong Connect 2017 là diễn đàn lần đầu tiên có 100 doanh nghiệp FDI và hơn 20 tổ chức kinh doanh thế giới tham dự… 

 

Bến Tre: Hội thảo liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Duyên hải phía đông ĐBSCL

Theo UBND tỉnh Bến Tre, hội thảo dự kiến diễn ra ngày 20.10. Sở KHĐT Bến Tre được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, tầm nhìn, nội dung để tổ chức hội thảo; chủ động liên hệ với sở KHĐT các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh để thống nhất một số nội dung đề xuất mang tầm chiến lược trong thực hiện liên kết để làm cơ sở xây dựng đề án liên kết giữa 4 tỉnh… 

Trà Vinh: Thực hiện 578 công trình thủy lợi nội đồng

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, quý 3/2017 tỉnh triển khai thực hiện 103 công trình thủy lợi nội đồng, nâng số công trình tính từ đầu năm đến nay lên 578 (chiều dài 418.109m, khối lượng 1,23 triệu mét khối). Tỉnh cũng đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 19 kênh cấp II và tuyến đê biển đoạn Tổng Long - Bắc Trang; xử lý sụp lún mái kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thành (giai đoạn I); phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê.

Cà Mau: 7/10 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để

Theo UBND tỉnh Cà Mau, 9 tháng đầu năm nay, việc kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được đẩy mạnh. Đến nay đã có 7/10 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tại các khu - cụm công nghiệp đang hoạt động chưa được kiểm soát hiệu quả; chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý đúng quy định. 

 

Theo LĐO