Blog thị trường

"Nới" cơ chế để khuyến khích đầu tư nông nghiệp

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội thảo về sửa đổi, bổ sung nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP).

Thông báo này cho biết, việc triển khai Nghị định 210 còn nhiều bất cập do nguồn lực hạn chế; quy hoạch sử dụng đất của địa phương thường xuyên thay đổi; tích tụ ruộng đất còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro bất cập; chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến DN khó tiếp cận ngân hàng; thủ tục hành chính còn phức tạp…

Thông báo cũng chỉ rõ việc ban hành Nghị định 210 trước khi có các luật: Đất đai, Đầu tư công, Đầu tư, Xây dựng nên một số quy định còn trùng lặp, vướng mắc trong hướng dẫn thực hiện, phát sinh nhiều thủ tục cho DN.

Vì thế, dự thảo sửa đổi Nghị định 210 cần tập trung các nội dung là xác định mục đích cần đạt được khi ban hành nghị định mới là phải thu hút được làn sóng đầu tư mạnh mẽ của DN vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đề xuất cơ chế, chính sách, hỗ trợ gián tiếp là chủ yếu (môi trường đầu tư, thủ tục hành chính), trong đó, ưu tiên tạo thuận lợi nhất để thu hút DN bằng cơ chế ưu đãi (đất đai, thuế…) và chính sách hỗ trợ bằng tiền phù hợp với nguyên tắc thị trường và khả năng chi ngân sách nhà nước…

Ưu tiên hỗ trợ trực tiếp để DN nghiên cứu khoa học, mua sắm chuyển giao công nghệ để đưa vào sản xuất. Giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, xóa cơ chế “xin- cho” nhằm đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.

Cho đến nay, cả nước mới có 4.424 DN hoạt động trong lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp, chiếm dưới 1% tổng số DN. Tổng ngân sách trung ương hỗ trợ theo Nghị định 210 chỉ đạt 285 tỷ đồng cho 23 địa phương để thực hiện 64 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bido2_40.com