ĐBSCL: Nhiều loại trái cây tăng giá mạnh

Cập nhật, 09:26, Thứ Sáu, 02/06/2017 (GMT+7)

Khoảng 2 tuần nay, nhiều loại trái cây ở ĐBSCL như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi... đang tăng giá; có loại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng trái cây được giới thiệu tại phiên chợ Xanh TPHCM
Các mặt hàng trái cây được giới thiệu tại phiên chợ Xanh TPHCM

Giá nhiều loại trái cây ở khu vực này đang được thương lái thu mua ở mức cao, như sầu riêng mua tại vườn từ 40.000 - 50.000 đồng/kg; trong khi giá bán lẻ tại các chợ có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 

Ông Lê Tân Kỳ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bưởi da xanh Mỹ Thạnh An, cho hay, hiện các loại bưởi da xanh mua tại vườn dao động từ 40.000 - 47.000 đồng/kg, tùy loại. Tuy nhiên, trên thị trường, giá bán lẻ từ 60.000 đến 65.000 đồng/kg, đối với bưởi loại 1 và 55.000 đồng/kg đối với bưởi loại 2. 

Tại Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, là các địa phương có nhiều diện tích trái cây của vùng, cam ngọt có giá khoảng 40.000 đồng/kg, cam sành 30.000 - 35.000 đồng/kg, cam mật 30.000 đồng/kg.

Đối với các loại xoài, giá ổn định như các năm trước, dao động quanh mức 30.000 đồng/kg, tùy theo giống xoài Cát Chu hay xoài cát Hòa Lộc. 

Theo đánh giá của ngành công thương các tỉnh khu vực ĐBSCL, giá các loại trái cây tăng là do mới bước vào vụ thu hoạch, sản lượng còn ít.

Mặt khác, đợt hạn mặn trong năm 2016 đã khiến hàng ngàn hécta vườn cây ăn trái ở khu vực này bị ảnh hưởng, có nơi phải đốn bỏ; trong đó nhiều nhất là cam, bưởi, sầu riêng, chôm chôm...

Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến thất thường cũng khiến sản lượng cây ăn trái giảm, nên mặc dù trái cây đang có giá nhưng nhiều hộ nông dân lại rơi vào tình trạng “được giá mất mùa”.

Hiện nay, trái cây tại khu vực ĐBSCL tiếp tục được các thương lái và chủ hàng đẩy mạnh thu mua. Bên cạnh việc phân phối, tiêu thụ trong nước, một số được tập trung cho xuất khẩu.

Dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2017 có thể đạt 3 tỷ USD, tăng hơn 25% so với năm trước.

Theo SGGPO