Đầu ra các dự án bất động sản còn gặp nhiều khó khăn

Cập nhật, 13:56, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh hiện nay ít biến động, số lượng tồn kho bất động sản có giảm, các dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp được chú trọng phát triển. 

Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn, nguồn lực các nhà đầu tư còn yếu nên các dự án triển khai còn chậm.

Bên cạnh đó, còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: các giao dịch bất động sản không còn bắt buộc phải qua sàn dẫn đến khó khăn cho các sàn giao dịch bất động sản hoạt động.

Đến nay, có 2/6 sàn giao dịch bất động sản đã xin ngừng hoạt động do tình hình hoạt động không hiệu quả, khách hàng đến giao dịch qua sàn rất ít.

Các sàn giao dịch bất động sản hiện còn hoạt động chỉ tập trung bán bất động sản của đơn vị thành lập sàn, các sản phẩm ký gửi từ người dân, doanh nghiệp bên ngoài rất ít.

Đồng thời, do tập quán người dân không thích mua nhà dự án nên đầu ra các dự án bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, các chủ đầu tư khó khăn trong huy động vốn thực hiện dự án.

THẢO LY