30% số người trưởng thành ở Mỹ gặp khó khăn về tài chính

Cập nhật, 09:26, Chủ Nhật, 21/05/2017 (GMT+7)

 

 Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: consumeraffairs.com)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: consumeraffairs.com)

 

Theo báo cáo vừa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố, khoảng 30% số người trưởng thành ở Mỹ, tức 73 triệu người, gặp khó khăn về tài chính.

Fed nhấn mạnh đến việc chi phí chăm sóc y tế tăng đang tiếp tục tác động đến người Mỹ, khi 10% số người trưởng thành, hay 24 triệu người, đang mắc nợ do khoản chi cho y tế phát sinh vào năm ngoái.

Chi phí giáo dục tăng cũng là một khó khăn lớn khác, với hơn một nửa số người trưởng thành đã học đại học đang mắc nợ.

Tuy nhiên, tình hình chung ít nhiều cải thiện, với 70% số người Mỹ cho biết họ ổn về tài chính, trong khi con số này ở mức 69% trong năm 2015 và 62% năm 2013.

Báo cáo trên dựa vào một khảo sát đối với gần 12.000 người trưởng thành.

Trong quý 1/2017, kinh tế Mỹ tăng trưởng 0,7%, mức thấp nhất trong vòng ba năm, giữa bối cảnh chi tiêu tiêu dùng tăng ở mức thấp nhất trong hơn bảy năm. Đây được xem là sự khởi đầu gây thất vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ông D.Trump mới lên nắm quyền được 100 ngày.

Tuy vậy, chi nhánh Fed tại Atlanta vẫn đưa ra dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 4,1% trong quý 2/2017./.

Theo LÊ MINH (TTXVN/VIETNAM+)