Giá các loại hoa, kiểng sẽ tăng vào những ngày cận tết

Cập nhật, 15:21, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết nguyên đán 2017, tuy nhiên sáng nay,  nhiều nhà nông ở Bến Tre, Đồng Tháp, làng mai Phước Định,… đã mang hoa đến bày bán trên các tuyến đường Lê Lai, Nguyễn Thị Út.

Công việc chuẩn bị ngày cận tết.
Công việc chuẩn bị ngày cận tết.

Hiện tại giá các loại hoa cũng tương đối cao hơn năm trước. Cụ thể, trạng nguyên có giá 80.000đ/ chậu, hồi hải đường 90.000đ/chậu, xương rồng có giá dao động từ 40.000đ đến gần 200.000đ/ chậu,…

Người dân phấn khởi chọn mua hoa cận tết
Người dân phấn khởi chọn mua hoa cận tết

Theo chị Thanh Thủy, giá hoa hiện tại chưa cố định, những ngày cận tết khi độ từ 15 (al) mới có giá chính xác. “Giá sẽ tăng thêm khoảng từ 10.000đ đến 15.000đ so với giá hiện tại”- chị Thủy cho biết thêm.

 

Đa dạng sắc hoa ngày cận tết.
Đa dạng sắc hoa ngày cận tết.

Còn về giá cả của các loại mai, ông Ba Bình- nông dân làng Phước Định, Long Hồ cũng cho cho hay hiện tại chưa có giá cả gì cụ thể: “Giờ đem ra sớm cho người ta tham quan, ngắm chứ giá cả giờ chưa biết được. Nhưng theo các lái đến tận vườn ngã giá thì giá mai vàng, mai kiếng thủy, trang kiểng năm nay sẽ tăng hơn 30%”.

Tin, ảnh: LIỄU- KHÁNH