Quýt hồng kiểng bán hết… trước tết

Cập nhật, 10:43, Thứ Hai, 05/12/2016 (GMT+7)

Chiều 4/12, theo Phòng NN-PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, hiện nay nhà vườn các xã Long Hậu, Tân Thành, Vĩnh Thới, Tân Phước… đang tất bật chăm sóc quýt hồng bán Tết Đinh Dậu 2017, đây là loại trái cây nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp chỉ thu hoạch mỗi năm 1 vụ đúng vào dịp tết.

Cái mới những năm gần đây là nhà vườn sản xuất thêm quýt hồng kiểng (quýt hồng vô chậu phục vụ nhu cầu chưng Tết) rất được khách hàng xa gần ưa chuộng. 

Quýt hồng kiểng - hàng độc của nhà vườn Đồng Tháp.
Quýt hồng kiểng - hàng độc của nhà vườn Đồng Tháp.

Ông Lưu Văn Ràng, nhà vườn xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung tâm sự: “Dù thời gian đến Tết 2017 còn khá xa, thế nhưng những ngày qua toàn bộ 140 chậu quýt hồng kiểng của gia đình sản xuất đã được các công ty, đơn vị, cơ quan… đặt mua toàn bộ.

Giá trung bình mỗi chậu quýt hồng kiểng dao động từ 2-3 triệu đồng; riêng những chậu trái đều, màu đẹp… có giá từ 4 triệu đồng trở lên”.

Theo ông Ràng, do năm nay thời tiết bất lợi khiến việc xử lý cho quýt hồng kiểng ra hoa, đậu trái… rất khó khăn; ước tính có khoảng 50% số hộ trồng quýt hồng kiểng bị thất mùa, hoặc tỷ lệ đậu trái không như mong muốn. 

Ông Lưu Văn Ràng chăm sóc quýt hồng kiểng.
Ông Lưu Văn Ràng chăm sóc quýt hồng kiểng.

Toàn huyện Lai Vung có khoảng 12 hộ chuyên sản xuất quýt hồng kiểng vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, số lượng dao động khoảng 2.000 chậu. Do số lượng quýt hồng kiểng năm nay quá ít và bị thất mùa, nên nhiều khách hàng xa gần đã tranh thủ đặt mua trước để có sản phẩm chưng Tết… 

Theo SGGPO