Nhiều giống hoa "khó tính" được trồng để phục vụ tết

Cập nhật, 16:41, Thứ Hai, 05/12/2016 (GMT+7)

Đến thời điểm này, trên 90% lượng hoa tết ở làng hoa Sa Đéc đã được xuống giống để phục vụ thị trường Tết Định Dậu 2017 với hơn 100 hecta, trong đó, bà con chú trọng nhiều giống hoa lạ.

Ngoài các loại hoa chủ lực như: cúc mâm xôi, hướng dương, cúc tiger, cát tường, dừa cạn, cúc đồng tiền, hoa hồng… thì một số loại hoa ”khó tính”, vốn chỉ thích hợp với khí hậu lạnh cũng được nhiều bà con nông dân mạnh dạn đầu tư để trồng như: hoa ly, lay ơn, hạt đỉnh lan, sen vàng 5 cánh…

Hiện  tại, các  diện tích đã xuống giống đang được bà con nông dân tích cực chăm sóc. Tuy nhiên, theo nhiều hộ nông dân thì do năm nay mùa mưa kéo dài và kết thúc muộn nên việc trồng hoa không được thuận lợi như mọi năm.

Cây giống bị hư hao nhiều, thêm vào đó là chi phí vật tư, phân bón đều tăng nên vốn đầu tư ban đầu rất cao. Dự đoán năm nay giá hoa sẽ tăng cao hơn so với mọi năm.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC