Trà Ôn: Mô hình trồng bắp mang lại hiệu quả kinh tế khá cho nông dân

Cập nhật, 05:20, Chủ Nhật, 25/09/2016 (GMT+7)

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trà Ôn, diện tích trồng bắp ở Trà Ôn hiện khoảng 160ha, tập trung ở các xã Vĩnh Xuân, Tích Thiện, Thiện Mỹ, Lục Sĩ Thành, Phú Thành.

Năng suất bình quân từ 17- 20 tấn/ha, với giá bán từ 3.500- 4.000 đ/kg, nông dân thu lợi nhuận khoảng 45- 50 triệu đồng/ha.

Đặc biệt, huyện còn hỗ trợ cùng nông dân thực hiện 30ha trồng bắp an toàn thuộc 2 tổ hợp tác sản xuất ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Khánh (xã Vĩnh Xuân), đến nay đã được chứng nhận vùng sản xuất an toàn.

Hiện nay, do sản xuất lúa luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và rủi ro về dịch bệnh, giá tiêu thụ không ổn định nên việc chuyển đổi phù hợp một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng bắp đang là giải pháp được nhiều nông dân huyện Trà Ôn hưởng ứng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

KIM BẰNG- TRUNG CHUẨN