Mang Thít: Lò gạch thủ công chỉ hoạt động cầm chừng, thiếu lao động

Cập nhật, 13:33, Thứ Năm, 05/05/2016 (GMT+7)

Theo ông Phan Cảnh- Phó Phòng Công thương huyện Mang Thít, hiện chỉ còn khoảng 50% lò gạch thủ công hoạt động cầm chừng, lao động thiếu hụt nhiều.

Nguyên nhân do lò gạch chỉ hoạt động khi nguyên vật liệu rẻ, khiến người lao động bỏ đi đến các khu công nghiệp tìm việc làm. Hiện chỉ còn 482/960 cơ sở hoạt động với 712/1.788 lò.

Hiện giá gạch nung từ 850- 1.150 đ/viên, giá vận chuyển gạch từ 90.000- 130.000 đ/thiên (1.000 viên), cao hơn trước 20.000- 30.000 đ/thiên, song tìm lao động rất khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Ba (xã Chánh Hội- Mang Thít) cho biết, cô khiêng gạch được hơn 10 năm, gần đây ít người nên có việc làm thường xuyên hơn. Mỗi ngày khiêng khoảng 3.000- 5.000 thiên gạch, được khoảng 260.000- 400.000đ.

THẢO NGUYÊN