5 năm: Đầu tư phát triển hạ tầng trên 6.000 tỷ đồng

Cập nhật, 13:14, Thứ Tư, 25/05/2016 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho biết: Từ năm 2010- 2015, nhằm từng bước xây dựng thành phố lên đô thị loại II, chậm nhất là đến năm 2020, nên thành phố đã tập trung mọi nguồn lực về vốn từ Trung ương, tỉnh, thành phố và người dân được hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên 3.500 tỷ đồng, vốn phát triển hạ tầng xã hội được hơn 2.600 tỷ đồng. Tính đến nay, TP Vĩnh Long đã đạt 68% tiêu chí đô thị loại II.

Trong 5 năm tới, để sớm hoàn thành các tiêu chí, thành phố phải tiếp tục tranh thủ, tập trung mọi nguồn lực về vốn để thực hiện quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt sẽ tập trung vào các chỉ tiêu còn thiếu như: cây xanh, công viên, nhà hát, trung tâm hội nghị, đường giao thông, thoát nước, khu thể dục thể thao,...

THẢO NGUYÊN